TPHCM: Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm lễ 30-4 và 01-5

Chủ Nhật, 23/04/2023 15:18

|

(CATP) Dịp kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (01-5-1886 - 01-5-2023); kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023), TPHCM sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao ý nghĩa để người dân thưởng thức, trong đó có chương trình bắn pháo hoa dài 15 phút vào tối 30-4.

Tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn TPHCM diễn ra chiều 20-4, ông Bùi Xuân Đức, Trưởng phòng tổ chức lễ và sự kiện (Sở VHTT TPHCM) cho biết, TP sẽ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trong đó TP sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai địa điểm: bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Q11). Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 30-4-2023.

Ngoài chương trình bắn pháo hoa, TPHCM cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: Lễ viếng Nghĩa trang TPHCM diễn ra sáng 28-4; Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; giải đua xe đạp Cúp truyền hình TPHCM...

Về các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao, ông Bùi Xuân Đức thông tin, sẽ có chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 28-4 tại khu vực đường Nguyễn Huệ, được trực tiếp truyền hình - truyền thanh và phát trên các hạ tầng truyền thông số. Vào tối 30-4 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật tại TP.Thủ Đức, Q12, Q.Gò Vấp, H.Bình Chánh, H.Hóc Môn và tối ngày 01-5 diễn ra tại Q.Bình Tân, Q.Tân Phú, H.Củ Chi, H.Nhà Bè, H.Cần Giờ.

TPHCM sẽ bắn pháo hoa tại 2 điểm vào tối 30-4 (ảnh minh họa)

Từ ngày 25-4 đến ngày 06-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Thành ủy TPHCM sẽ tổ chức triển lãm ảnh "Tự hào một dải biên cương" và ngày hội "Non sông thống nhất" diễn ra tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ. Lễ khai mạc triển lãm sẽ diễn ra lúc 7 giờ 30 phút ngày 25-4 tại giao lộ đường Ngô Đức Kế - Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi (phía trước Sở VHTT TP và đoạn đối diện Công viên Chi Lăng); Cung Văn hóa Lao Động (Q1).

Bên cạnh đó, sáng 22-4, Giải Việt dã truyền thống 30-4 lần thứ 47 Vô địch TPHCM mở rộng năm 2023 sẽ diễn ra phía trước Nhà hát TP. Đặc biệt, năm nay có Lễ hội đua ghe ngo được tổ chức nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4). Lễ hội do UBND Q3 tổ chức sẽ diễn ra vào sáng chủ nhật (23-4) trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ), với 9 đội đua đến từ các tỉnh, thành: TPHCM, Kiên Giang, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh.

Cũng nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của TPHCM năm 2023, từ ngày 29-4 đến 02-5, Sở NN&PTNT phối hợp Sở Du lịch TPHCM tổ chức Festival Hoa Lan TPHCM lần II-2023 với chủ đề "Đậm đà hương sắc" tại Công viên Tao Đàn (Q1). Chương trình nhằm tôn vinh hoa lan và các sản phẩm hoa kiểng; kết nối du lịch với phát triển nông nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã nhà vườn quảng bá nông nghiệp TP. Các hoạt động của festival gồm: hội thi hoa lan, hội thảo hoa lan khu vực, hoạt động trải nghiệm giao lưu văn hóa nghệ thuật... Điểm mới tại festival năm nay là có khu giới thiệu quy trình sản xuất và chăm sóc lan; khu giới thiệu các giống lan rừng, lan lai tạo và cây kiểng; khu giới thiệu các tiểu cảnh mang hình ảnh đặc sắc riêng của TP.Thủ Đức, Q12 và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và Nhà Bè...

Bình luận (0)

Lên đầu trang