Phát hiện tụ điểm sinh hoạt 'Hội thánh đức chúa trời mẹ' trái phép

Thứ Sáu, 10/09/2021 13:48  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng chức năng tại Thừa Thiên Huế phát hiện tụ điểm sinh hoạt, truyền đạo “Hội thánh đức chúa trời mẹ” trái phép, tạm giữ nhiều tiền mặt, tang vật liên quan.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện tạ nhà trọ trên đường Lương Văn Can (phường An Cựu, TP.Huế) có 3 người đang sinh hoạt tôn giáo trái phép theo “Hội thánh của Đức chúa trời mẹ”.

Các đối tượng gồm Hồ R. (SN 1993), Lê Thị Khánh H. (SN 1996, vợ R; cùng ngụ Thừa Thiên Huế) và Hoàng Thị Kim L. (SN 2003, học sinh; ngụ P.Thủy Dương, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên Huế). Lúc đầu, khi phát hiện có người lạ, các đối tượng tẩu tán, che giấu tang vật và R quanh co, chống đối.

Một đối tượng nữ trong nhóm sinh hoạt, truyền đạo trái phép tại Thừa Thiên Huế.

Công an thu giữ 3 quyền Kinh thánh, hơn 200 bì thư đựng tiền dâng lễ, hơn 66 triệu đồng cùng nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị, các tấm khăn trùm đầu màu trắng, nước thánh… Trên máy tính của R có nhiều file dữ liệu dùng để truyền đạo, giảng dạy về “Hội thánh của Đức chúa trời mẹ”, danh sách dâng lễ của các thành viên.

Qua khai thác ban đầu xác định, tại Thừa Thiên Huế hiện có khoảng hơn 220 người tham gia "Hội thánh của Đức chúa trời mẹ" do nhóm của R và các đối tượng khác tổ chức. Các đối tượng cầm đầu, các thành viên chính chủ yếu là từ các tỉnh, thành phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam…) vào Thừa Thiên Huế.

Chủ nhà trọ cho biết, vợ chồng R - H thuê ở gần năm nay để sinh hoạt, đi làm chứ không biết có các cháu theo, sinh hoạt, tổ chức truyền đạo. Thi thoảng có một số người đến chơi rồi trở về, mọi sinh hoạt bên trong phòng đều đóng cửa nên chủ nhà không biết.

Thượng tá Cái Quang Minh – Phó trưởng Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Tổ chức này có giáo lý phản khoa học, mê tín dị đoan như tin vào ngày tận thế của thế giới, dẫn dụ người tham gia đi ngược lại truyền thống, phong tục, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam như dẹp bỏ bàn thờ, không thờ cúng tổ tiên; phủ nhận công lao sinh thành của cha mẹ; vi phạm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo”...

Phương thức hoạt động của các đối tượng là thuê các nhà trọ, phòng để ở, làm nơi tập kết tài liệu, kinh sách, “nước thánh” sau đó khai báo là kinh doanh đa cấp. Mỗi nhóm thường từ 2-3 người chia nhau đi đến các ngõ ngách, tuyến đường, khu phố để tuyên truyền, lôi kéo người tham gia... làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT, quản lý dân cư...

Lượng lớn tiền mặt ngành chức năng tạm giữ

Mục tiêu các đối tượng là phụ nữ, học sinh sinh viên, người lao động, tiểu thương… nhẹ dạ, cả tin, hiểu biết hạn chế hoặc có hoàn cảnh éo le, bị trắc trở trong cuộc sống…

Các đối tượng tiếp cận người dân, thông tin rằng con người và thế giới đang có nguy cơ đến ngày tận thế, bị hủy diệt; Chúa Trời sinh ra thế giới; muốn thoát khỏi nghịch cảnh đó thì phải tuân theo Chúa Trời, tham gia vào Hội để được giải thoát bằng “Lễ Vượt qua” với hình thức cầu nguyện, uống “nước thánh”.

Địa điểm sinh hoạt "Hội thánh" chủ yếu ở những khu nhà trọ, khu dân cư, nơi hoang vắng, ít người để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng và người dân; các đối tượng cầm đầu và các thành viên liên lạc bằng điện thoại, tin nhắn qua mạng xã hội…

Khi tham gia "Hội thánh", nhiều người có các biểu hiện bất thường, khó hiểu: không thờ cúng tổ tiên, suy nghĩ lệch lạc, ngăn cản cha mẹ thờ cúng vì đó là "thế lực ma quỷ"… Đặc biệt có một số người có biểu hiện loạn thần, mất trí, bất ổn về tâm lý… Cơ quan Công an đề nghị người dân, các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm, theo dõi con cháu để kịp thời phát hiện, ngăn chặn…

Đối tượng cầm đầu Hồ R (SN 1993).
Khăn để trùm đầu, che mặt khi tham gia sinh hoạt tại “Lễ Vượt qua” của thành viên “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang