Xử lý hàng chục ô tô, yêu cầu tháo dỡ trụ sở khu phố lấn chiếm vỉa hè

Thứ Ba, 28/02/2017 16:16  | Đức Thiện - Hoàng Sơn

|

(CAO) Trong buổi ra quân, lực lượng chức năng Q.1 đã xử lý hơn 10 ô tô, 2 xe tải đậu trên vỉa hè các tuyến đường Nguyễn Du, Sương Nguyệt Ánh, Cách Mạng Tháng Tám, Hải Triều. Một trụ sở khu phố (P.Bến Thành) bị lãnh đạo Quận yêu cầu cung cấp văn bản, nếu không có phải tháo dỡ ngay lập tức.

Sáng 28-2, Đoàn kiểm tra liên ngành của Q.1 do Phó Chủ tịch UBND Q.1 Đoàn Ngọc Hải – dẫn đầu tiếp tục xử lý nhiều trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường theo chiến dịch “lấy lại vỉa hè cho người dân”.

Trong thời điểm ra quân xử lý, hơn 10 ô tô, 2 xe tải đậu trên vỉa hè các tuyến đường Nguyễn Du, Sương Nguyệt Ánh, Cách Mạng Tháng Tám, Hải Triều bị lực lượng chức năng lập biên bản; trong đó 8 trường hợp bị cẩu phương tiện về trụ sở công an.

Cụ thể, Đoàn liên ngành đã xử lý nhiều ô tô đậu trái phép trên vỉa hè giao lộ Nguyễn Du, một trường hợp bị cảnh sát cẩu xe về trụ sở, do tài xế “bận uống cà phê, không để ý” nên không đến xuất trình giấy tờ.

Tại tuyến đường Bùi Thị Xuân, lực lượng chức năng đã xử lý nhiều phương tiện dừng, đậu; riêng một chiếc ô tô 4 chỗ bị cẩu về. Đến đoạn giao Bùi Thị Xuân – Lê Thị Riêng, đoàn phát hiện một trụ sở khu phố 1 (P.Bến Thành) xây dựng lấn chiếm và tại cây xăng nhiều ô tô đậu.

Phó Chủ tịch UBND Q.1 đã yêu cầu lãnh đạo P.Bến Thành đến làm việc. “Đề nghị kiểm tra cây xăng và trụ sở khu phố 1, nếu không có văn bản giấy tờ xây dựng thì phải khẩn trương tháo dỡ trong tuần và trả lời cho ủy ban Quận. Riêng phần đất đậu xe phải kiểm tra có được phép làm bãi xe hay không, nếu không thì phải xử lý”, ông Hải nói.

Riêng tại khu vực Phố đi bộ, nhiều phương tiện đậu gần khách sạn trên đường Hải Triều đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt, tuy nhiên nhiều tài xế phản ứng mạnh khi bị lực lượng chức năng cẩu phương tiện.

Một số hình ảnh của đợt ra quân ngày 28-2:

Bình luận (0)

Lên đầu trang