Cảnh sát khám xét nhà cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak

Thứ Năm, 17/05/2018 10:59  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 17-5, BBC đưa tin cảnh sát Malaysia đã tiến hành khám xét nhà của cựu thủ tướng Najib Razak, chỉ một tuần sau khi ông thất bại trong cuộc bầu cử quốc gia.

Xe cảnh sát đậu dày đặc trước nhà ông vào giữa đêm 16 sáng 17-5.

Tân thủ tướng Mahathir Mohamad trước đó cho biết ông sẽ cho mở lại cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào ông Najib.

Vị cựu thủ tướng đã bác bỏ mọi cáo buộc về việc mình có hành vi sai trái. Ông đã bị cấm xuất cảnh để điều tra. Chi tiết của vụ khám nhà chưa được công bố.

Ông Najib bị cáo buộc đã tư túi 700 triệu USD tiền trong quỹ đầu tư quốc gia mà ông sáng lập. Tuy nhiên lúc còn cầm quyền, toà án xử ông trắng án.

Cảnh sát bố ráp, khám xét nhà ông Najib Razak - Ảnh: Reuters

Hơn 100 người gồm cảnh sát, nhà báo và người dân đã đứng chờ trước nhà Najib xem cảnh nhà ông bị khám xét. Vụ khám xét xảy ra sau khi ông vừa về nhà sau buổi cầu nguyện ở một đền thờ Hồi giáo.

Tân thủ tướng Mahathir, 92 tuổi cho biết ông sẽ thu hồi bằng được hàng triệu USD tiền tham nhũng sau bê bối xảy ra ở quỹ đầu tư quốc gia. Ông cũng cho biết sẽ thay tổng chưởng lý và các quan chức ở cơ quan chống tham nhũng.

Cựu thủ tướng Malaysia - Najib Razak đang trở thành đối tượng bị điều tra tham nhũng - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang