Hàn Quốc:

Cựu tổng thống Lee Myung-bak bị điều tra tội nhận hối lộ

Thứ Năm, 08/03/2018 15:11

|

(CAO) Theo Yonhap hôm 6-3 đưa tin, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã bị văn phòng Công tố Seoul yêu cầu có mặt để tham gia thẩm vấn vào lúc 9 giờ 30, ngày 14-3.

Ông Lee Myung-bak (76 tuổi), giữ cương vị Tổng thống Hàn Quốc giai đoạn 2009 - 2013. Ông Lee bị nghi chỉ đạo các trợ lý nhận những khoản tiền hối lộ ít nhất 1,75 tỷ won (khoảng gần 1,7 triệu USD). Dù các trợ lý của ông Lee đã bị bắt và truy tố nhưng nhiều nguồn tin cho biết, ông Lee là người chủ mưu trong vụ này.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đang bị triệu tập để điều tra

Nhiều nguồn tin thân cận của ông Lee cho rằng ông không né tránh các cuộc điều tra và sẽ tới theo lịch hẹn. Trước ông Lee thì đã có tổng cộng 4 đời cựu Tổng thống bị triệu tập để thẩm vấn, gồm: Chun Doo-hwan (1980), Roh Tae-woo (1995), Roh Moo-huyn (2009) và Park Geun-hye (2017).

Trong đó cựu Tổng thống Roh Moo-huyn đã tự tử bằng cách nhảy xuống vực, sau khi bị triệu tập. Xác của Cựu tổng thống Roh Moo-huyn được tìm thấy ở dưới chân núi vào khoảng 6 giờ 51, ngày 23-5-2009.

Bình luận (0)

Lên đầu trang