Giáo hoàng lên án vụ đánh bom xe chở du khách Việt tại Ai Cập

Chủ Nhật, 30/12/2018 08:30

|

(CAO) Giáo hoàng Francis ngày 29/12 đã lên án vụ đánh bom vừa xảy ra tại tỉnh Giza của Ai Cập, đồng thời gửi lời chia buồn với các nạn nhân cùng thân nhân.

Trong bức điện nhân danh Giáo hoàng gửi đến Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, Thủ tướng Vatican Pietro Parolin viết: “Giáo hoàng Francis rất đau buồn khi nghe tin vụ đánh bom mới đây ở gần Giza. Đức Thánh cha lên án hành vi vô nghĩa và tàn bạo này, đồng thời cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ”.

Trước đó, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom nhằm vào xe chở khách du lịch này.

Chiếc xe buýt bị đánh bom

Ngày 28/12, một vụ đánh bom nhằm vào xe bus chở khách du lịch Việt Nam ở cách khu kim tự tháp Giza khoảng 4km đã khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 người Việt Nam và 1 hướng dẫn viên người Ai Cập; 12 người bị thương, trong đó 9 người bị thương nặng, đều là người Việt Nam.

Các nạn nhân đã được lực lượng chức năng Ai Cập tích cực điều trị, phẫu thuật và hiện sức khỏe đã ổn định.

Thủ tướng yêu cầu có biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Ai Cập
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang