Haiti trước nguy cơ dịch tả lan tràn

Chủ Nhật, 19/04/2015 11:11  | 

|

(CAO) Đất nước vùng Caribê từng oằn mình trước trận động đất kinh hoàng năm 2010, nay phải đối mặt với thảm họa mới: dịch tả lan tràn.

Chùm ảnh do phóng viên ảnh Stringer Shanghai của Reuters chụp tuần qua đã lột tả cảnh khốn cùng của những bệnh nhân mắc tả phải chịu cảnh chữa trị thiếu thuốc men.

Ở những quốc gia có nền y học tiên tiến, bệnh tả dễ điều trị và hầu như không để lại biến chứng gì. Tuy nhiên với Haiti- một quốc gia nghèo đói và chịu nhiều thiên tai, việc chữa trị những căn bệnh tưởng chừng “đơn giản” như tả cũng là vấn đề nan giải. Nhiều bệnh nhân đã ở Haiti đã thiệt mạng do căn bệnh này.

Bệnh tả (Cholera) là một bệnh nhiễm trùng đường ruột do vi trùng Vibrio cholerae gây ra, độc tố của vi trùng này gây tiêu chảy nặng kèm theo mất nước và có thể dẫn đến tử vong trong một số trường hợp. 

Bệnh nhân mắc tả và thân nhân theo chăm sóc trong một Trung tâm điều trị tả ở thủ đô Port-au-Prince (Haiti) hôm 17-4- Ảnh: Reuters 

 

Williana Mathurin- bé gái đang điều trị tả tại Port-au-Prince - Ảnh: Reuters
Bệnh nhân Givenchi Predelusu-Prince với gương mặt mệt mỏi đang điều trị tả - Ảnh: Reuters

 

Những giường bệnh nằm cạnh sát nhau- Ảnh: Reuters
Hai thùng đựng nước pha chlorine dùng để vệ sinh và sinh hoạt tại Trung tâm điều trị tả ở Port-au-Prince - Ảnh: Reuters

Anh Duy ( theo Reuters) 

Bình luận (0)

Lên đầu trang