Sinh viên Mỹ biểu tình yêu cầu chấm dứt bạo lực súng đạn

Thứ Năm, 15/03/2018 10:00  | Quốc Bảo

|

(CAO) Học sinh, sinh viên trên khắp nước Mỹ đã đồng loạt nghỉ học và xuống đường biểu tình hôm 14-3, nhằm yêu cầu chấm dứt bạo lực súng đạn sau vụ xả súng khiến 17 người thiệt mạng tại một trường trung học ở Florida hôm 14-2.

Hàng trăm sinh viên từ các trường tại Washington đã tập trung bên ngoài Nhà Trắng, hô vang "Không bao giờ nữa!" và "Đã đủ rồi!”. Đồng thời đưa cao biển hiệu "Bảo vệ trẻ em, không phải súng."

Học sinh, sinh viên biểu tình và đưa cao biển hiệu yêu cầu bảo vệ trẻ em bên ngoài Nhà Trắng

Vào lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương) hôm 14-3, học sinh, sinh viên ở nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ đã tổ chức sự kiện National School Walkout Day để tưởng nhớ, tôn vinh 17 nạn nhân trong vụ xả súng tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland (Florida – Mỹ).

Hàng trăm người xuống đường biểu tình yêu cầm chấm dứt bạo lực súng đạn.

Vụ xả súng hôm 14-2 đã dấy lên làn sóng phẫn nộ tại Mỹ. Kể từ sau vụ xả súng, người dân trên khắp nước Mỹ liên tục biểu tình, yêu cầu chính quyền phải cải cách luật về súng đạn.

Nikolas Cruz, hung thủ thực hiện vụ xả súng đang được đưa ra tòa xét xử và có thể sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang