Đài Loan tự đóng tàu ngầm nội địa đầu tiên

Thứ Bảy, 21/11/2020 23:41

|

(CAO) Theo RT ngày 21-11 đưa tin, Đài Loan dự kiến sẽ khởi đóng tàu ngầm nội địa đầu tiên vào tuần sau, đưa vào biên chế hoạt động năm 2024.

Toàn bộ 8 tàu ngầm sẽ được lực lượng phòng vệ hòn đảo tự thiết kế. Đây có thể được xem là một bước tiến quan trọng trong việc quảng bá nền công nghiệp quốc phòng của Đài Loan. Hiện trong biên chế Đài Loan có 4 tàu ngầm, trong đó hai chiếc lớp Hai Shih được chế tạo tại Mỹ từ Thế chiến II đã quá lạc hậu. Hai tàu ngầm mới hơn thuộc lớp Chien Lung do Hà Lan chế tạo trong giai đoạn 1982-1986, cũng đã lỗi thời.

Chiếc tàu ngầm của Đài Loan từ thời Thế Chiến thứ II - Ảnh: The Buzz

Theo thống kê Lực lượng phòng vệ Đài Loan chi khoảng 905,12 triệu USD cho các hoạt động giám sát động thái từ phía Trung Quốc khi điều máy bay và tàu tới gần khu vực hòn đảo.

Trung Quốc vốn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và sẵn sàng dùng vũ lực nếu cần thiết. Bắc Kinh nhiều lần tổ chức diễn tập quy mô lớn quanh đảo Đài Loan và thường lên án các hoạt động mua vũ khí của hòn đảo này với Mỹ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang