Cuộc chiến thương mại với Mỹ:

Trung Quốc bơm 110 tỷ USD vào nền kinh tế

Chủ Nhật, 07/10/2018 23:29  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 7-10, tờ South China Morning Post đưa tin Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã cho bơm 110 tỷ USD vào nền kinh tế trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ tăng cao.

Số tiền này nhằm tăng tính thanh khoản của các ngân hàng, tạo nguồn vốn vay cho các doanh nghiệp. Song song đó, ngân hàng trung ương cũng quyết định cắt giảm 1% tỷ lệ dự trữ bắt buộc từ ngày 15-10 như một biện pháp để đảm bảo tăng trưởng tín dụng và thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Dù không nói ra những các chuyên gia kinh tế cho rằng loạt động thái này thể hiện sự lo ngại ngày càng gia tăng của Bắc Kinh về thực trạng trì trệ của nền kinh tế giữa lúc xảy ra chiến tranh thương mại với Mỹ.

Trung Quốc bơm 110 tỷ USD vào nền kinh tế giữa lúc diễn ra chiến tranh thương mại với Mỹ - Ảnh: AFP

Trong vài tháng gần đây đã có những chỉ dấu kinh tế cho thấy sự suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất với mức tăng trưởng thấp nhất kể từ tháng 2.

Ở lĩnh vực du lịch, chi trả cho các chuyến đi nội địa của người dân chỉ tăng 8,1 % trong đợt lễ vừa qua thấp hơn nhiều so với dự kiến.

Bình luận (0)

Lên đầu trang