Động đất mạnh 6,8 độ richter ở Ecuador khiến nhiều người thương vong

Chủ Nhật, 19/03/2023 08:29  | Anh Duy

|

​(CAO) Ít nhất 13 người chết sau trận động đất mạnh 6,8 độ richter tấn công miền nam Ecuador vào chiều 18-3.

CNN đưa tin trận động đất xảy ra gần thị trấn Baláo phía nam, có độ sâu chấn tâm hơn 65 km, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận.

Bộ phận truyền thông của tổng thống Ecuador cho biết ít nhất 11 người chết ở tỉnh El Oro và ít nhất một người chết ở tỉnh Azuay. Trong một tuyên bố trước đó, nhà chức trách cho biết một người ở Azuay đã thiệt mạng khi một bức tường đổ sập đè trúng một chiếc ô tô. Trong khi đó, có ít nhất ba nạn nhân ở El Oro đã chết khi một tháp camera an ninh đổ xuống.

Tổng thống cho biết thêm, những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

USGS đã đưa ra "cảnh báo màu da cam" về trận động đất này khi cho rằng nó "có khả năng gây ra thương vong đáng kể và thảm họa có khả năng lan rộng".

Một toà nhà đổ sập sau trận động đất 

USGS cho biết thêm: “Các sự kiện trước đây với mức cảnh báo này đã yêu cầu phản ứng ở cấp khu vực hoặc quốc gia”.

Đã có ghi nhận về thiệt hại về cấu trúc đối với các tòa nhà ở Cuenca, một trong những thành phố lớn nhất của đất nước. Thành phố lịch sử này nằm trong danh sách di sản thế giới của Liên Hợp Quốc.

Theo Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ, không có cảnh báo sóng thần nào có được đưa ra ở khu vực này.

Các sân bay của Guayaquil và Cuenca vẫn hoạt động sau trận động đất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang