Gần chục kỹ sư Trung Quốc thiệt mạng trong vụ đánh bom xe buýt ở Pakistan

Thứ Tư, 14/07/2021 19:53  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 14-7, BBC đưa tin ít nhất 13 người, trong đó có 9 công dân Trung Quốc đã thiệt mạng trong một vụ nổ khiến một chiếc xe buýt lao xuống sườn núi ở Pakistan.

Trung Quốc nói rằng đây là một vụ đánh bom có ​​chủ ý, nhưng các quan chức Pakistan đang đổ lỗi cho lỗi kỹ thuật.

Chiếc xe buýt chở hơn 30 người đến một khu vực nhà máy thủy điện ở vùng thượng du hẻo lánh của Kohistan.

Hai binh sĩ nằm trong số những người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Lực lượng cứu hộ đã đưa những người bị thương đến bệnh viện.

Dự án thủy điện Dasu là một phần của Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) - một kế hoạch đầu tư trị giá 65 tỷ USD bao gồm mạng lưới đường bộ, đường sắt và đường ống giữa hai nước.

Tờ Dawn của Pakistan đưa tin, chiếc xe buýt đã đón các công nhân và kỹ sư Trung Quốc từ một khu trại ở Barseen và gần nhà máy Dasu, phía bắc đất nước, khi nó đi trên đường.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên kêu gọi Pakistan trừng phạt những kẻ có trách nhiệm và bảo vệ sự an toàn của công dân Trung Quốc tại nước này.

Một trong những nạn nhân của vụ việc - Ảnh: BBC

Ông nói: “Trung Quốc đã yêu cầu Pakistan điều tra kỹ càng sự thật càng sớm càng tốt, truy bắt thủ phạm, trừng phạt nghiêm khắc và bảo vệ hiệu quả sự an toàn của nhân viên, tổ chức và dự án Trung Quốc ở Pakistan”.

Một số báo cáo truyền thông cũng chỉ ra đây là một cuộc tấn công, với các quan chức địa phương được trích dẫn nói rằng họ không rõ liệu một thiết bị nổ đã được cài bên đường hay trên chính phương tiện giao thông.

"Có vẻ như đây là một vụ phá hoại" - quan chức cảnh sát hàng đầu của tỉnh, Moazzam Jah Ansari, cho biết.

Hãng thông tấn cho biết ít nhất ba quan chức khác đã xác nhận rằng chiếc xe buýt đã bị đánh bom.

Một cố vấn của Thủ tướng Pakistan mô tả đây là một cuộc tấn công hèn nhát.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết sau đó rằng chiếc xe buýt đã đi chệch hướng "sau một sự cố cơ học dẫn đến rò rỉ khí gas gây ra vụ nổ".

Chiếc xe buyét rơi xuống hẻm vực sau vụ nổ - Ảnh: BBC

Các dự án đầu tư khổng lồ của Trung Quốc bị một số người ở Pakistan cho rằng nó không mang lại lợi ích cho người dân địa phương. 

Các dự án do Trung Quốc tài trợ đã bị tấn công, gần đây nhất là vào tháng 4 khi lực lượng Taliban ở Pakistan tuyên bố thực hiện một vụ đánh bom liều chết tại một khách sạn sang trọng ở tỉnh Balochistan. Đại sứ Trung Quốc đã ở trong khách sạn nhưng không bị thương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang