Giao tranh thảm khốc ở thủ đô Syria khiến nhiều người thương vong

Thứ Hai, 20/03/2017 10:50  | Anh Duy

|

(CAO) Lực lượng an ninh Syria đang dần chiếm lại ưu thế sau khi xảy ra giao tranh thảm khốc với lực lượng quân nổi dậy ở khu vực ngoại ô phía đông thủ đô Damascus.

BBC hôm 20-3 đưa tin pháo kích và tên lửa đã được quân nổi dậy bắn dữ dội vào khu trung tâm của thủ đô, gây ra sự bất ngờ cho quân chính phủ khi lực lượng nổi dậy bất ngờ tổ chức tấn công ồ ạt ở quận Jobar.

Cuộc tấn công bắt đầu vào rạng sáng ngày 19-3 (giờ địa phương) với những vụ đánh bom xe và tấn công liều chết. Những đường hầm bí mật do lực lượng đối lập đào trong thành phố Damascus cũng đã được sử dụng.

Quân đội chính phủ cho biết ngay sau đó tình hình đã được kiểm soát.

Máy bay chiến đấu của quân chính phủ đã thực hiện hơn 30 cuộc không kích vào những vị trí của quân nổi dậy sau đó.

Thủ đô Damascus hiện nay phần lớn địa phận nằm trong vòng kiểm soát của quân chính phủ.

Phóng viên AFP thì cho biết hiện nay ở Damascus, lực lượng quân đội đã phong tỏa các ngã đường dẫn vào khu vực chiến lược quanh quảng trường Abbasid.

Trước đó vào thứ tư tuần trước ngày 15-3, ít nhất 31 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết ở Damascus.

Cuộc tấn công của phe nổi dậy vào tận trung tâm Damascus đánh dấu 6 năm cuộc nội chiến Syria diễn ra khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng và ly hương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang