Hàng chục vụ đánh bom ở Thái Lan, nhiều người bị thương

Thứ Hai, 21/05/2018 11:58

|

(CAO) Theo nguồn tin từ quân đội Thái Lan cho biết, lực lượng Hồi giáo ly khai ở miền Nam nước này vừa gây ra ít nhất 15 vụ đánh bom, thuộc khu vực 4 tỉnh phía Nam là: Yala, Pattani, Narathiwat và Songkhla.

Hậu quả của vụ việc khiến ít nhất 4 người bị thương, chất nổ được đặt nhiều nhất tại các trụ ATM và chi nhánh các ngân hàng.

Đây không phải là lần đầu tiên các vụ đánh bom đẫm máu diễn ra ở miền Nam Thái Lan. Khu vực này vốn từ lâu đã chìm trong bất ổn bởi phong trào đòi ly khai do đa số người dân ở đây theo đạo Hồi.

Trong thời gian gần 15 năm qua, số người thiệt mạng do đánh bom và các vụ "chạm trán" tại miền Nam đã lên tới hàng ngàn người.

Một vụ đánh bom ở Narathiwat vào năm 2015 khiến 2 người chết và 14 người bị thương - Ảnh: khaosodenglish

Tình trạng bạo lực tăng cáo nhất là vào tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Chính phủ Thái Lan đã từng nỗ lực tổ chức nhiều cuộc đàm phán với phe ly khai nhằm hướng tới hòa bình nhưng đa phần đều không thành công. Yala, Pattani, và Narathiwa là một phần của khu vực độc lập Hồi giáo Malay trước khi bị Thái Lan sáp nhập vào năm 1909.

Bình luận (0)

Lên đầu trang