Lạm phát của Nhật Bản cao nhất trong hơn 40 năm qua

Thứ Bảy, 24/12/2022 10:02  | Anh Duy

|

(CAO) Lạm phát giá tiêu dùng cốt lõi của Nhật Bản đã tăng lên 3,7% trong tháng 11, mức cao nhất kể từ năm 1981.

Tình trạng trên diễn ra trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng ở Trung Đông làm gián đoạn hoạt động sản xuất dầu mỏ và khiến giá năng lượng tăng cao.

Nhưng sau nhiều thập kỷ đất nước cố gắng thúc đẩy lạm phát, người tiêu dùng Nhật Bản hiện đang phải hứng chịu nỗi đau của giá cả cao hơn và mức lương vẫn trì trệ.

Cho đến nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vẫn duy trì chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng để thúc đẩy nền kinh tế.

Nhưng đầu tuần này, BOJ đã làm thị trường ngạc nhiên khi tăng trần lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm từ 0,25% lên 0,5%.

Lạm phát ở Nhật tăng vọt 

Do đó, đồng tiền Nhật Bản đã tăng vọt so với đồng đô la Mỹ, lần đầu tiên kể từ năm 1990.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỷ lệ lạm phát thấp nhất thế giới, và đã đi ngược xu hướng của các quốc gia G7 khác là tăng dần lãi suất để kiềm chế giá cả tăng vọt.

Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Mỹ là 7,1% trong khi ở EU là 11,1% và ở Anh là 10,1%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang