Mỹ áp thêm thuế lên 300 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc: Thị trường lao dốc

Thứ Sáu, 02/08/2019 15:51  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 2-8, Reuters đưa tin tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột tuyên bố sẽ áp mức thuế 10% lên 300 tỷ USD giá trị hàng hoá còn lại của Trung Quốc từ ngày 1-9.

Động thái bất ngờ giữa lúc phái đoàn 2 nước đang đàm phán thương mại đã khiến thị trường chứng khoán lao dốc mạnh.

Với động thái này, gần như toàn bộ mặt hàng Trung Quốc xuất sang Mỹ đều bị đánh thuế cao hơn, kết thúc quãng thời gian đình chiến thương mại vừa qua. Căng thẳng leo thang có thể khiến tăng trường kinh tế toàn cầu bị tổn hại, chuỗi cung ứng toàn cầu lao đao.

Trump cũng doạ rằng sẽ còn tăng mức thuế đánh lên hàng hoá (từ 10% có thể lên đến 25%) đối với 300 tỷ USD giá trị hàng hoá đợt này nếu chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thất bại trong việc có những động thái hành động nhanh chóng để đạt được thoả thuận với Mỹ.

Trump - Tập gặp nhau tại Osaka hồi tháng 6 - Ảnh: Reuters

“Tôi nghĩ chủ tịch Tập muốn đạt được một thoả thuận, nhưng ông ấy hành động chưa đủ nhanh chóng” – Trump nói.

Đáp lại, ngoại trưởng Trung Quốc – Vương Nghị cho rằng: “Việc áp thêm thuế nhất định không phải là biện pháp tích cực để giải quyết các xung đột kinh tế và thương mại”.

Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu - Hu Xijin nhận định: Tăng thuể chỉ làm giảm triển vọng của việc đạt được một thoả thuận thay vì đẩy nhanh nó.

Trước đó Trump cáo buộc Trung Quốc thất hứa khi không mua thêm nông sản của Mỹ.

Chưa rõ Trung Quốc sẽ có động thái nào để trả đũa Mỹ. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang