Nga – Nhật chọn cách khép lại bất đồng trước chuyến thăm của Putin

Thứ Tư, 14/12/2016 11:54  | Anh Duy

|

(CAO) Tối qua 13-12 (giờ VN), Reuters đưa tin tổng thống Nga Putin mong muốn tiến tới việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ Nga – Nhật trong bối cảnh ông chủ điện Kremli chuẩn bị có chuyến thăm đến Tokyo từ ngày 15-12.

Trong chuyến thăm 2 ngày đến Nhật, dự kiến tổng thống Nga sẽ có cuộc gặp với thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Nhấn mạnh với báo giới trước chuyến thăm, tổng thống Nga nhấn mạnh mong muốn được “bình thường hóa toàn diện” quan hệ với Nhật. Ông cho biết việc hai nước chưa ký kết Hiệp ước Hòa bình kể từ sau Thế chiến Thứ hai khiến hai nước trên lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, là một điều lỗi thời.

Đây là chuyến thăm đầu tiên đến Nhật của Putin kể từ năm 2005.

Nga – Nhật chưa chính thức bình thường hóa quan hệ là do tranh chấp lãnh thổ ở quần đảo Kuril (Nhật gọi là lãnh thổ phương Bắc). Nhật tuyên bố chủ quyền ở 4 hòn đảo cực nam của quần đảo này trong khi Moscow bác bỏ tuyên bố này của Tokyo.

Tổng thống Nga Putin (phải) và thủ tướng Nhật Shinzo Abe - Ảnh: AP

Bình luận (0)

Lên đầu trang