Ông chủ Lầu Năm Góc: Mỹ không sợ sự cạnh tranh của Trung Quốc

Chủ Nhật, 05/12/2021 13:27  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 5-12, CNN dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Lloyd Austin nhấn mạnh Mỹ không sợ sự cạnh tranh của Trung Quốc ngay cả khi nước này cải tiến vũ khí siêu thanh.

Austin đưa ra phát biểu trước những tiến bộ quân sự gần đây của Trung Quốc bao gồm việc thử nghiệm hệ thống vũ khí siêu thanh và tăng cường năng lực hạt nhân.

Trong bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn Quốc phòng Reagan, Austin cho biết Mỹ đã sẵn sàng đối mặt với sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc và đang nỗ lực để "hỗ trợ khả năng tự vệ của Đài Loan" trong khi "không tìm kiếm một phiên bản châu Á của NATO hoặc cố gắng xây dựng một liên minh chống Trung Quốc".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Lloyd Austin - Ảnh: AP

Austin đã cùng với các nhà lãnh đạo hàng đầu khác trong ngành công nghiệp quốc phòng bày tỏ tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ giữa Mỹ và các quốc gia đồng minh, gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối đe dọa từ mà Trung Quốc và Nga, khi cả hai quốc gia tiếp tục xây dựng hệ thống phòng thủ tích cực chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai.

Austin nói: “Trong chiến tranh và trong hòa bình, chúng ta luôn mạnh mẽ hơn khi chung sức cùng bạn bè”.

Austin nhấn mạnh Mỹ sẽ không buộc các quốc gia phải lựa chọn giữa quan hệ với Mỹ hoặc Trung Quốc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang