Phó tổng thống Afghanistan thoát chết trong gang tấc sau vụ đánh bom

Thứ Tư, 09/09/2020 13:47  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 9-9, Reuters đưa tin một vụ đánh bom xảy ra trên đường phố ở thủ đô Kabul nhắm vào Phó tổng thống thứ nhất của Afghanistan - Amrullah Saleh nhưng thất bại.

Mục tiêu là ông Saleh không hề hấn gì nhưng vụ tấn công đã khiến 20 người thương vong, bao gồm một số cận vệ của ông.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc. Vụ đánh bom diễn ra trước thềm các cuộc đàm phán hoà bình được mong đợi giữa chính phủ nước này và lực lượng Taliban ở thủ đô Doha của Qatar.

Phát ngôn viên Razwan Murad từ văn phòng ông Saleh cho biết: “Hôm nay một lần nữa kẻ thù của Afghanistan mưu toan ám hại Saleh nhưng họ đã thất bại với mục đích quỷ quyệt của mình". 

Một người bị thương trong vụ đánh bom ám sát Saleh được đưa đi cấp cứu ngày 9-9 - Ảnh: Reuters

Người phát ngôn này cho biết, vụ đánh bom nhắm vào đoàn hộ tống Saleh.

Saleh là một cựu chỉ huy lực lượng tình báo, đã một số lần sống sót trước các mưu toan ám sát, trong đó có một vụ ám sát nhắm vào văn phòng của ông vào năm ngoái khiến 20 người chết.

Trong vụ đánh bom mới nhất, ít nhất 4 người chết và 16 người đã bị thương. 

Các nhà ngoại giao nước này đã lên tiếng cảnh báo về làn sóng bạo lực gia tăng trước thềm các cuộc đàm phán với Taliban được Mỹ hậu thuẫn.

Mỹ ký thoả thuận hoà bình lịch sử với Taliban
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang