Quân đội Myanmar kéo dài tình trạng khẩn cấp của đất nước đến năm 2023

Thứ Hai, 01/08/2022 14:03  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 1-8, BBC đưa tin chính quyền quân sự ở Myanmar đã gia hạn việc ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc cho đến năm 2023.

Chính quyền quân sự đã nắm quyền vào năm ngoái sau khi lật đổ chính phủ được bầu cử của bà Aung Sung Suu Kyi.

Quân đội đã hứa sẽ tổ chức các cuộc bầu cử "tự do và công bằng" trong tương lai.

Nhưng hôm 1-8, họ cho biết sẽ cần thêm thời gian để ổn định đất nước.

Chế quyền của của thống tướng Min Aung Hlaing lần đầu tiên gia hạn tình trạng khẩn cấp vào tháng 8 năm ngoái và theo quyền hạn được cấp theo lệnh, ông cũng tự bổ nhiệm mình làm thủ tướng.

Thống tướng Min Aung Hlaing

Quân đội đã phát động cuộc đảo chính sau khi cáo buộc đã có gian lận cử tri lớn trong cuộc bầu cử năm 2020, trong đó đảng NLD được hơn 83% phiếu bầu.

Các nhà quan sát quốc tế cho biết cuộc bỏ phiếu phần lớn diễn ra tự do và công bằng.

Quân đội đã bắt giữ bà Suu Kyi và một số bộ trưởng trong đảng của bà.

Hàng triệu người đã xuống đường trong các cuộc biểu tình nhằm kêu gọi quân đội từ bỏ điều hành đất nước, bầu cử chính phủ dân sự mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang