Châu Âu có ca tử vong đầu tiên do bệnh đậu mùa khỉ

Thứ Bảy, 30/07/2022 18:38  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 30-7, Reuters đưa tin chính quyền Tây Ban Nha đã báo cáo cái chết đầu tiên liên quan đến bệnh đậu mùa ở khỉ vào ngày 29-7.

Trước đó, Brazil đã báo cáo về trường hợp tử vong liên quan đến bệnh đậu mùa ở khỉ đầu tiên bên ngoài lục địa Châu Phi trong làn sóng dịch bệnh hiện nay.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới từ ngày 22-7, chỉ có 5 trường hợp tử vong được báo cáo trên toàn thế giới, tất cả đều ở khu vực châu Phi.

Tuần trước, WHO đã tuyên bố sự bùng phát nhanh chóng lan rộng của căn bệnh này là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, mức báo động cao nhất của tổ chức này.

Châu Âu ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì đậu mùa khỉ - Ảnh: BBC

Trong báo cáo mới nhất của mình, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết 4.298 trường hợp nhiễm đã được xác nhận tại nước này. Trong số 3.750 bệnh nhân mà họ có thông tin, 120 người đã nhập viện và một người đã tử vong.

Người phát ngôn của Bộ Y tế từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về người quá cố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang