Số ca nhiễm nCoV trên toàn thế giới vượt 4 triệu trường hợp

Thứ Bảy, 09/05/2020 21:46

|

(CAO) Theo RT ngày 9-5 đưa tin, thế giới hiện ghi nhận hơn 4 triệu trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có những quốc gia hiện vẫn là "tâm dịch" thế giới như: Mỹ, Tây Ban Nha. Và một số nước đang phải đón nhận tình hình dịch chuyển biến phức tạp như: Nga, Brazil.

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 1.321.785 ca nhiễm, tăng hơn 29.000 ca so với hôm trước. Theo các chuyên gia nhận định, nếu cứ giữ đà tăng như hiện tại, Mỹ có thể phải đón nhận hơn 200.000 ca nhiễm mỗi ngày vào cuối tháng 6. 

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm nCoV tại phòng chăm sóc tích cực của Trung tâm Y tế Harborview ở thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ,

Trong khi tổng số tử vong của nước này là 78.637 người và có thể tăng gấp đôi cũng vào thời gian dự đoán như trên. Dù đón nhận nhiều dự đoán không mấy khả quan nhưng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang thúc giục các bang mở cửa trở lại nền kinh tế.

Nước đứng thứ hai về tình hình dịch nCoV là Tây Ban Nha, với số ca nhiễm mới trung bình hơn 3.000 trường hợp mỗi ngày, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 262.783 trường hợp. Tổng số người chết vì dịch bệnh ở Tây Ban Nha cũng thuộc mức cao với 26.478 người, nhưng vẫn xếp sau Anh (31.241 người chết) và Ý (30.201 người chết).

Ý dù đang là vùng dịch thứ 3 trên thế giới nhưng chính phủ từ tuần này bắt đầu nới lệnh phong tỏa được áp đặt từ hồi tháng ba, cho phép người dân đi lại trong khu vực nhưng khuyến cáo đeo khẩu trang. Tuy nhiên, nhiều hoạt động khác vẫn chưa được mở như: trường học, kinh doanh, đám cưới,...

Tình hình dịch bệnh tại Nga đang chuyển biến phức tạp - Ảnh: aa.com

Một số quốc gia đang có diễn biến dịch phức tạp là Nga, với hơn 10.000 trường hợp nhiễm mới mỗi ngày. Giới chức nước này dù đã có nhiề biện pháp ngăn chặn như kéo dài kì nghỉ không lương, khử khuẩn liên tục tại thủ đô Moscow (nơi được xem là "tâm dịch"),... nhưng hiệu quả mang lại không cao. Nga hiện ghi nhận gần 188.000 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có 1.723 người chết và hơn 26.600 ca hồi phục. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang