Số ca nhiễm nCoV ở Nga tăng lên gần 190.000 trường hợp

Thứ Sáu, 08/05/2020 17:57

|

(CAO) Theo TASS ngày 8-5 đưa tin, giới chức y tế Nga vừa ghi nhận 10.699 trường hợp nhiễm nCoV mới tại nước này chỉ trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm trong cả nước lên 187.859 trường hợp.

Dù đã có nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và ngăn dịch nhưng tình hình dịch nCoV vẫn đang chuyển biến hết sức phức tạp. Trong đó đặc biệt là các ca dương tính nhưng không có triệu chứng, theo thống kê có tới 5.232 trường hợp.

Một nhân viên y tế Nga ở thủ đô Moscow - Ảnh: RIA Novosti

Khu vực thủ đô Moscow hiện vẫn được xem là "tâm dịch", với số ca tử vong đã là 951 người, chiếm gần nửa tổng số tử vong trên toàn nước Nga với 1.723 trường hợp.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói sẽ gia hạn kì nghỉ có lương cho công dân nước này tới 12-5. Ông cũng cảnh báo theo các chuyên gia nước này về việc chưa tới "đỉnh dịch", sắp tới các trường hợp nhiễm mới sẽ còn tăng cao nếu người dân chủ quan.

Trước đó, nhiều quan chức cấp cao của Nga cũng được xác định đã nhiễm nCoV, có thể kể đến như: Bộ trưởng Văn hóa Olga Lyubimova, Thủ tướng Mikhail Mishustin,... Hiện Nga đang là vùng dịch lớn thứ 5 thế giới, với 187.859 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có 1.723 người chết và hơn 26.600 ca hồi phục. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang