Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất đại sứ Mỹ cùng 9 nước khác vì bất đồng

Chủ Nhật, 24/10/2021 08:18  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 24-10, BBC đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất đại sứ Mỹ và 9 đại sứ khác ở nước này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ- Recep Tayyip Erdogan đã ra lệnh cho 10 đại sứ, bao gồm các đại sứ từ Mỹ, Đức và Pháp rời khỏi đất nước khi tuyên bố họ là “người không được chào đón” (Persona non grata).

Động thái này diễn ra sau một tuyên bố từ các phái viên kêu gọi trả tự do khẩn cấp cho nhà hoạt động Osman Kavala.

Ông Kavala đã ở tù hơn 4 năm vì các cuộc biểu tình và âm mưu đảo chính, mặc dù ông chưa bị kết án.

Persona non grata có thể xóa bỏ quy chế ngoại giao và thường dẫn đến việc trục xuất hoặc rút lại công nhận các đại sứ.

Tuyên bố tuần này về ông Kavala cùng đến từ các đại sứ quán của Mỹ, Canada, Pháp, Phần Lan, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, New Zealand, Na Uy và Thụy Điển.

Hội đồng Châu Âu, cơ quan giám sát nhân quyền chính của Châu Âu, đã đưa ra cảnh báo cuối cùng cho Thổ Nhĩ Kỳ về việc lưu ý đến phán quyết của Tòa án Nhân quyền Châu Âu về việc trả tự do cho ông Kavala trong khi chờ xét xử.

Phát biểu trước đám đông ở Eskisehir, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết: "Tôi đã đưa ra mệnh lệnh cần thiết cho bộ trưởng ngoại giao của chúng tôi và nói những gì phải làm. 10 đại sứ này phải được tuyên bố là người không được chào đón cùng một lúc”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - Erdogan - Ảnh: Reuters

Ông Erdogan nói rằng các đặc phái viên nên hiểu Thổ Nhĩ Kỳ hoặc rời đi, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.

Cho đến nay, có rất ít phản hồi từ các đại sứ, mặc dù Bộ Ngoại giao Đức cho biết các quốc gia liên quan đã tham gia "tham vấn chuyên sâu".

Không có thông báo chính thức nào nhận được từ các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Ngoại giao Na Uy nói với Reuters rằng đặc phái viên của họ đã "không làm bất cứ điều gì để có thể bị trục xuất".

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập các đại sứ để phản đối tuyên bố của họ về vụ Kavala.

Tuyên bố của các đại sứ quán đã chỉ trích "sự chậm trễ tiếp tục" trong phiên tòa xét xử Osman Kavala, "phủ bóng đen lên sự tôn trọng dân chủ, pháp quyền và tính minh bạch trong hệ thống tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ".

Họ thúc giục một giải pháp nhanh chóng và kêu gọi "Thổ Nhĩ Kỳ bảo đảm thả ông khẩn cấp".

Năm ngoái, ông Kavala đã được tuyên bố trắng án về các cáo buộc liên quan đến các cuộc biểu tình trên toàn quốc vào năm 2013, nhưng gần như ngay lập tức án bị tái lập.

Việc tha bổng đã bị lật lại và các cáo buộc mới được bổ sung liên quan đến âm mưu đảo chính quân sự chống lại chính phủ Erdogan vào năm 2016.

Ông Kavala - Ảnh: AFP

Ông Kavala phủ nhận mọi hành vi sai trái và những người chỉ trích chính phủ Erdogan nói rằng trường hợp của ông là một ví dụ về một cuộc đàn áp rộng rãi đối với những người bất đồng chính kiến.

Bình luận (0)

Lên đầu trang