WHO: Covid-19 có thể đã khiến 180.000 nhân viên y tế thiệt mạng

Thứ Sáu, 22/10/2021 08:38  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 22-10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhân viên y tế và có thể đã khiến từ 80.000 đến 180.000 nhân viên ở tuyến đầu chống dịch tử vong.

Tổng giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, nhân viên y tế phải được ưu tiên sử dụng vaccine và ông chỉ trích sự không công bằng trong việc phân phối các mũi tiêm.

Các ca tử vong ở các nhân viên y tế trên toàn cầu được WHO lập bảng biểu thống kê, xảy ra từ tháng 1-2020 đến tháng 5 năm nay.

Trước đó, một quan chức cấp cao khác của WHO đã cảnh báo việc thiếu hụt vaccine tiêm chủng có thể khiến đại dịch tiếp tục diễn ra trong năm tới.

Ước tính trên toàn cầu có khoảng 135 triệu nhân viên y tế.

Chăm sóc cho một bệnh nhân Covid-19 ở Tunisia - Ảnh: Getty

"Dữ liệu từ 119 quốc gia cho thấy trung bình cứ 5 nhân viên y tế trên toàn cầu thì mới chỉ có 2 người được tiêm chủng đầy đủ" – Tổng giám đốc WHO – ông Tedros nói.

"Nhưng tất nhiên, mức trung bình đó che giấu sự khác biệt lớn giữa các khu vực và nhóm kinh tế" – ông nói thêm, đồng thời nhấn mạnh có ít hơn 1/10 nhân viên y tế được tiêm chủng đầy đủ ở châu Phi, so với 8/10 ở các nước có thu nhập cao.

Trước đó, Tiến sĩ Bruce Aylward, một lãnh đạo cấp cao của WHO, đã nêu rõ sự bất cập trong việc cung ứng đủ vaccine Covid-19 cho các nước nghèo.

Ít hơn 5% dân số châu Phi đã được tiêm chủng, so với 40% ở hầu hết các lục địa khác.

Phần lớn vaccine Covid-19 nói chung đã được sử dụng ở các quốc gia có thu nhập cao hoặc trung bình trên. Châu Phi chỉ chiếm 2,6% liều dùng trên toàn cầu.

WHO cảnh báo ‘cuộc khủng hoảng Covid-19’ sẽ kéo dài hơn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang