WHO cảnh báo ‘cuộc khủng hoảng Covid-19’ sẽ kéo dài hơn

Thứ Năm, 21/10/2021 09:30  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 21-10, BBC dẫn cảnh báo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đại dịch Covid sẽ "kéo dài hơn một năm so với mức cần thiết" bởi vì các quốc gia nghèo hơn không nhận được vacccine họ cần.

Tiến sĩ Bruce Aylward, lãnh đạo cấp cao của WHO, cho biết điều đó có nghĩa là cuộc khủng hoảng Covid-19 có thể "dễ dàng kéo sang năm 2022".

Ít hơn 5% dân số châu Phi đã được tiêm chủng, so với 40% ở hầu hết các lục địa khác.

Tiến sĩ Aylward kêu gọi các quốc gia giàu có và các công ty dược phẩm có thể ưu tiên vaccine cho các quốc gia có thu nhập thấp nhất.

Vaccine Covid-19 được giao thông qua cơ chế Covax - Ảnh: Getty

"Tôi có thể nói với bạn rằng chúng ta đang không đi đúng hướng" – ông nói.

People's Vaccine - một liên minh các tổ chức từ thiện - đã công bố số liệu mới cho thấy chỉ một phần bảy lượng vaccine Covid-19 được các công ty dược phẩm và các nước giàu hứa hẹn hỗ trợ đã được giao đến ở các nước nghèo hơn. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang