Indonesia:

Động đất mạnh ở đảo du lịch Bali khiến nhiều người thương vong

Thứ Bảy, 16/10/2021 16:04  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 16-10, AFP đưa tin ít nhất ba người đã chết, bao gồm cả trẻ em sau một trận động đất ở đảo du lịch Bali, Indonesia.

Theo đó, trận động đất 4,8 độ Richter có tâm chấn cách Singaraja, một thị trấn cảng của Bali, 62 km về phía đông bắc, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.

Độ sâu nông chỉ 10km của tâm chấn đã làm tăng sự thiệt hại, và dư chấn có cường độ 4,3 độ richter sau đó đã xảy ra.

Trong số ba người thương vong được xác nhận có một bé gái ba tuổi bị các mảnh vỡ rơi trúng đầu ở Karangasem, nơi gần tâm chấn nhất.

Hai người khác đã thiệt mạng khi một trận lở đất, gây ra bởi trận động đất đã chôn vùi ngôi nhà của họ.

Nhiều nhà cửa, đền thờ và các tòa nhà chính phủ bị phá hủy ở Karangasem, Trunyan và Kintamani trên hòn đảo.

Một ngôi nhà ở Bali thiệt hại sau trận động đất - Ảnh: AP

Gede Darmada, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn của hòn đảo cho biết đã có người bị thương như gãy xương và bị vết thương ở đầu, tuy nhiên cơ quan này vẫn đang thu thập thông tin cập nhật về thiệt hại và thương vong.

Trong một đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội, người ta thấy mọi người đang chạy khỏi các tòa nhà khi mặt đất bắt đầu rung chuyển.

"Trận động đất diễn ra mạnh trong 5 giây", phát ngôn viên cơ quan thiên tai Abdul Muhari cho AFP biết.

"Mọi người đã hoảng loạn và chạy khỏi nhà của họ khi trận động đất xảy ra" – Abdul cho biết.

Indonesia là một quần đảo rộng lớn với 270 triệu dân, thường xuyên hứng chịu động đất, núi lửa phun trào và sóng thần vì nằm trên "Vành đai lửa" - một vòng cung núi lửa và đường đứt gãy của các mảng kiến tạo bao quanh Thái Bình Dương.

Người dân đào đống xà bần sau trận động đất gỉải cứu các nạn nhân - Ảnh: EPA

Bình luận (0)

Lên đầu trang