Thủ đô Nhật nâng mức cảnh báo lên cao nhất vì Covid-19

Thứ Năm, 17/12/2020 15:53  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 17-12, Reuters đưa tin chính quyền thủ đô Tokyo – Nhật Bản thừa nhận đang xảy ra tình trạng căng thẳng do quá tải của hệ thống y tế nước này vì dịch Covid-19.

Số ca bệnh tăng vọt đã khiến Tokyo phải nâng báo lên mức cao nhất trong quy trình bốn giai đoạn chống dịch trong bối cảnh số ca bệnh tăng cao kỷ lục.

Tại một cuộc họp của Ủy ban giám sát coronavirus có sự tham dự của Thị trưởng Tokyo - Yuriko Koike, một quan chức y tế cho biết tình hình đã trở nên khó khăn để có thể cân bằng giữa việc chăm sóc bệnh nhân Covid-19 với những bệnh nhân thông thường khác khi giường bệnh chật kín.

Người dân đeo khẩu trang chống dịch Covid-19 ở Tokyo - Ảnh: Reuters

Đài NHK cho biết, số ca nhiễm Covid-19 ở Tokyo hôm 17-12 đã tăng lên mức kỷ lục hơn 800 ca/ngày, vượt qua kỷ lục 678 ca được ghi nhận 1 ngày trước đó.

Nhật và Hàn Quốc đang đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 ập đến trong mùa đông với số ca nhiễm tăng vọt. Hàn Quốc cũng đã phát đi cảnh báo có thể phong toả toàn quốc nếu tình hình tiếp tục xấu đi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang