Thủ tướng Nhật Bản ‘quy trách nhiệm’ cho cảnh sát về cái chết của ông Abe

Thứ Sáu, 15/07/2022 15:17  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 15-7, AAP dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã 'quy trách nhiệm' cho cảnh sát về cái chết của cựu thủ tướng Shinzo Abe, người bị bắn khi đang có bài phát biểu vận động tranh cử ngoài trời.

Ông Abe, một trong những chính trị gia có ảnh hưởng nhất của Nhật Bản, đã bị bắn tử vong vào tuần trước ở miền tây Nhật Bản.

Các bức ảnh và video về vụ việc cho thấy thủ phạm đã có thể đến gần ông Abe. Các quan chức tại Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đang điều tra xem điều gì đã xảy ra và sẽ đưa ra các biện pháp, Kishida nói.

Ông nói: “Tôi kêu gọi họ sửa chữa những gì cần sửa, đồng thời nghiên cứu các ví dụ ở các nước khác”.

Thủ tướng Kishida cũng thông báo kế hoạch tổ chức quốc tang cho ông Abe vào cuối năm nay, ghi nhận những đóng góp của ông tại quê nhà và trong việc thúc đẩy liên minh an ninh của Nhật Bản với Hoa Kỳ.

Một lễ tang nhỏ hơn đã được tổ chức tại một ngôi đền ở Tokyo hồi đầu tuần.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida 

Nghi phạm, Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, từng phục vụ trong hải quân Nhật Bản một thời gian ngắn.

Nghi phạm được cho là đã bất mãn vì mẹ người này đã quyên góp lớn cho một tổ chức tôn giáo khiến gia đình bị phá sản.

Chi nhánh tại Nhật Bản của tổ chức này có trụ sở tại Hàn Quốc đã xác nhận hồi đầu tuần rằng mẹ của Yamagami là một thành viên còn ông Abe thì không.

Bình luận (0)

Lên đầu trang