Thượng viện Mỹ thông qua dự luật siết quản lý các viện Khổng Tử

Thứ Bảy, 06/03/2021 17:41  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 6-3, Reuters đưa tin Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật thắt chặt kiểm soát đối với các trung tâm văn hóa do Trung Quốc tài trợ tại các trường đại học được gọi là các viện Khổng Tử.

Đây là một trong những nỗ lực mới nhất để trấn áp các trung tâm bị các nhà lập pháp Mỹ cáo buộc là công cụ tuyên truyền cho “quyền lực mềm” của Bắc Kinh.

Dự luật đã vượt qua ải Thượng viện bằng sự đồng ý nhất trí, không có phiếu chống nào.

Luật vừa được thông qua sẽ cắt giảm tiền tài trợ liên bang cho bất kỳ trường cao đẳng hoặc đại học nào cho viện Khổng Tử đặt chi nhánh trong khuôn viên trường của mình, trừ khi viện Khổng Tử đảm bảo rằng trường cao đẳng hoặc đại học Mỹ có toàn quyền đối với nó, bao gồm việc quản lý những hoạt động của nó.

Quan hệ Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng - Ảnh: Reuters

Để thành luật, dự luật này còn phải qua ải Hạ viện và được tổng thống Biden đặt bút ký.

Các quan chức của Mỹ đã nhiều lần thúc đẩy việc đóng cửa các viện Khổng Tử một thời gian.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết hồi tháng 9-2020 rằng ông hy vọng tất cả các viện Khổng Tử trên đất Mỹ sẽ bị đóng cửa vào cuối năm 2020. 

Mỹ xem Viện Khổng Tử là “phái bộ nước ngoài” của Trung Quốc
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang