Trung Quốc đánh thuế trả đũa 75 tỷ USD lên hàng hoá Mỹ

Thứ Sáu, 23/08/2019 22:55  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 23-8, Reuters đưa tin chính quyền Trung Quốc thông báo sẽ đánh thuế trả đũa trị giá khoảng 75 tỷ USD lên hàng hoà từ Mỹ xuất khẩu sang, với mức thuế suất tối đa lên đến 10%. Động thái càng làm tranh chấp giữa 2 nền kinh tế lớn nhất Thế giới thêm căng thẳng.

Động thái trả đũa của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Mỹ áp thuế 300 tỷ USD lên hàng hoá Trung Quốc với nhiều mặt hàng từ thiết bị điện gia dụng đến nông sản với 2 giai đoạn thuế có hiệu lực lần lượt vào ngày 1-9 và 15-12.

Có khoảng 5078 mặt hàng xuất khẩu Mỹ dính các mức thuế ở mức 5% hoặc 10% tuỳ từng loại hàng hoá bao gồm các mặt hàng nông sản như đầu nành cho đến máy bay kích cỡ nhỏ. 

Bắc Kinh cho biết mình buộc phải làm vậy vì những hành động đơn phương và bảo hộ của Mỹ. Bắc Kinh cũng cho biết sẽ chia làm 2 mốc thời gian hiệu lực để đánh thuế là vào ngày 1-9 và 15-12.

Trung Quốc áp thuế trả đũa 75 tỷ USD lên hàng hoá Mỹ - Ảnh: Reuters

Tuy vậy, Cố vấn Thương mại Nhà Trắng - Peter Navarro cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc sẽ vẫn được duy trì sau những cánh cửa đóng kín.

Bình luận (0)

Lên đầu trang