Trung Quốc hạn chế xuất khẩu than chì khi cuộc chiến công nghệ leo thang

Thứ Hai, 23/10/2023 16:18  | Anh Duy

|

​(CAO) Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan cho biết Trung Quốc đã công bố kế hoạch hạn chế xuất khẩu than chì - một khoáng chất quan trọng để sản xuất pin cho xe điện (EV) - vì lý do an ninh quốc gia.

Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ áp đặt các giới hạn bổ sung đối với các loại chất bán dẫn mà các công ty Mỹ có thể bán cho các công ty Trung Quốc.

“Hiện tại, cả Trung Quốc và các nước phương Tây đều đang tiến hành các hoạt động ăn miếng trả miếng, cho thấy các biện pháp bảo hộ thường lan rộng như thế nào. Định luật thứ ba của Newton cho rằng mọi hành động đều gây ra phản ứng cũng được áp dụng ở đây” - Stefan Legge, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu chính sách thuế và thương mại tại Đại học St Gallen ở Thụy Sĩ, cho biết.

Ông nói thêm: “Đồng thời, cả hai bên tranh chấp cũng nhận ra rằng sẽ tốn kém như thế nào nếu địa chính trị lấn át kinh tế”.

Trung Quốc, quốc gia thống trị sản xuất và chế biến than chì trên thế giới, cho biết sẽ cần có giấy phép xuất khẩu, bắt đầu từ tháng 12, đối với vật liệu than chì tổng hợp - bao gồm các phiên bản có độ tinh khiết cao, cường độ cao và mật độ cao - cũng như than chì vảy tự nhiên.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế thông tin, doanh số bán xe điện toàn cầu, bao gồm cả xe chạy hoàn toàn bằng pin và xe hybrid, đang tăng vọt.

Một nhà máy ở Hắc Long Giang (Trung Quốc) sản xuất graphite 

Doanh số bán hàng đã vượt quá 10 triệu chiếc vào năm ngoái, tăng 55% so với năm 2021 và dự kiến ​​sẽ tăng lên gần 14 triệu xe trong năm nay.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ, thị trường than chì sử dụng trong pin đã tăng 250% trên toàn cầu kể từ năm 2018. Trung Quốc là nước sản xuất than chì hàng đầu thế giới vào năm ngoái, ước tính chiếm khoảng 65% sản lượng toàn cầu.

Bên cạnh xe điện, than chì thường được sử dụng trong ngành công nghiệp bán dẫn, hàng không vũ trụ, hóa chất và thép.

Việc hạn chế xuất khẩu được công bố khi Trung Quốc phải đối mặt với áp lực từ nhiều chính phủ về các hoạt động thương mại của nước này. Trong hơn một năm, Bắc Kinh đã bị lôi kéo vào cuộc chiến công nghệ với Hoa Kỳ và các đồng minh ở châu Âu và châu Á về việc tiếp cận các con chip và thiết bị sản xuất chip tiên tiến.

Vào tháng 7, Bắc Kinh đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với gali và gecmani, hai khoáng chất cần thiết để sản xuất chất bán dẫn. Một tháng sau, lượng nguyên liệu xuất khẩu ra nước ngoài của họ giảm xuống mức 0.

Ivan Lam, nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, cho biết Trung Quốc trước đây đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu tạm thời đối với than chì, với rất ít tác động đến ngành, đồng thời nói thêm rằng các quy định mới không phải là “lệnh cấm hoàn toàn”. Tuy nhiên, ông dự đoán giá sẽ tăng.

Ông nhận định với CNN: “Chúng tôi tin rằng giá than chì trung bình sẽ tiếp tục tăng trong tương lai do mất cân đối cung cầu, bao gồm cả Nga, một trong những nhà cung cấp than chì lớn trước xung đột Nga-Ukraine”.

Trung Quốc nắm giữ rất lớn chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng cần thiết để sản xuất pin EV trên toàn thế giới. Theo Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, nước này tinh chế 60% lượng lithium và 80% coban của thế giới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang