Trung Quốc bùng phát dịch "mạnh nhất kể từ sau Vũ Hán"

Thứ Sáu, 30/07/2021 20:02  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 30-7, BBC đưa tin một đợt bùng phát dịch Covid-19 lần đầu tiên được phát hiện ở thành phố Nam Kinh của Trung Quốc đã lan sang 5 tỉnh và thủ đô Bắc Kinh của nước này.

Truyền thông nhà nước gọi đây là đợt lây nhiễm mạnh nhất kể từ sau Vũ Hán.

Gần 200 người đã bị nhiễm bệnh kể từ khi các ca nhiễm được phát hiện lần đầu tiên tại sân bay đông đúc của thành phố vào ngày 20-7.

Tất cả các chuyến bay từ sân bay Nam Kinh sẽ bị tạm dừng cho đến ngày 11-8, theo truyền thông địa phương.

Các quan chức cũng bắt đầu cho xét nghiệm trên toàn thành phố.

Tân Hoa Xã cho biết, tất cả 9,3 triệu cư dân của thành phố - bao gồm cả những người tạm trú sẽ được xét nghiệm.

Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy hàng dài người xếp hàng chờ xét nghiệm và chính quyền đã khuyến cáo mọi người đeo khẩu trang, đứng cách nhau 1m và tránh nói chuyện trong khi chờ đợi.

Các quan chức cho biết biến thể Delta của coronavirus rất dễ lây lan là nguyên nhân gây ra các vụ lây nhiễm.

Ding Jie, một quan chức y tế ở Nam Kinh, nói với các phóng viên rằng các trường hợp này có liên quan đến những người dọn dẹp làm việc trên chuyến bay từ Nga đến thành phố này vào ngày 10-7.

Xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng ở Nam Kinh - Ảnh: BBC

Tân Hoa Xã đưa tin, những người dọn dẹp đã không tuân thủ các biện pháp vệ sinh nghiêm ngặt.

Ban quản lý sân bay đã bị khiển trách, với cơ quan kỷ luật cấp cao của đảng nói rằng họ có "các vấn đề như thiếu giám sát và quản lý không chuyên nghiệp".

Xét nghiệm cho thấy virus hiện đã lây lan đến ít nhất 13 thành phố bao gồm Thành Đô và thủ đô Bắc Kinh.

Tuy nhiên, các chuyên gia được Thời báo Hoàn cầu trích dẫn cho biết họ tin rằng đợt bùng phát vẫn ở giai đoạn đầu và có thể được kiểm soát.

Các quan chức địa phương ở Nam Kinh nói rằng bảy trong số những người bị nhiễm bệnh đang trong tình trạng nguy kịch. Không rõ những người bị nhiễm đã được tiêm phòng hay chưa.

Cho đến nay, Trung Quốc đã kiểm soát được phần lớn dịch bệnh bằng cách đóng cửa biên giới và nhanh chóng dập tắt các đợt bùng phát tại địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang