Mỹ buộc tội một thuỷ thủ liên quan vụ cháy tàu chiến trị giá 1 tỷ USD

Thứ Sáu, 30/07/2021 11:11  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 30-7, BBC đưa tin Hải quân Mỹ đã đệ đơn buộc tội một thủy thủ liên quan đến vụ cháy lớn trên tàu chiến đổ bộ USS Bonhomme Richard vào năm 2020 đã phá huỷ toàn bộ chiếc tàu.

Người phát ngôn của Hải quân - Sean Robertson cho biết người thủy thủ chưa được tiết lộ tên tuổi, bị cáo buộc là người gây ra vụ hỏa hoạn.

Ngọn lửa bùng lên trên tàu chiến ở San Diego, California, nơi tàu cập cảng, mất bốn ngày để dập tắt.

Ít nhất 40 thủy thủ và 23 dân thường bị thương.

Trong một tuyên bố, Robertson nói rằng thủy thủ bị buộc tội "là thành viên của thủy thủ đoàn Bonhomme Richard vào thời điểm đó".

Ông nói: “Bằng chứng thu thập được trong quá trình điều tra là đủ để chỉ đạo một phiên điều trần sơ bộ theo đúng quy trình của hệ thống tư pháp quân sự”.

Tàu USS Bonhomme Richard lúc hoả hoạn - Ảnh: BBC

Đám cháy bắt đầu vào ngày 12-7-2020, và trong bốn ngày, máy bay trực thăng của Hải quân Mỹ mang theo hơn 1.500 gáo nước và tàu kéo phun nước vào mạn con tàu trị giá 1 tỷ USD để ngăn ngọn lửa.

Ngọn lửa đã thổi những luồng khói đen cuồn cuộn lên không trung.

Tàu USS Bonhomme Richard nặng 40.000 tấn được đưa vào hoạt động năm 1998 và là một trong số ít tàu tấn công đổ bộ của Mỹ có thể dùng để cất cánh máy bay chiến đấu liên hợp F-35.

Nhưng sau vụ cháy, quyết định được đưa ra là ngừng hoạt động và hủy bỏ con tàu vì quá đắt để khôi phục nó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang