Phạt 120 triệu đồng quán bar nơi phóng viên bị hành hung

Thứ Ba, 17/04/2018 12:46  | Hoàng Quân

|

(CAO) Một quán bar ở Đà Nẵng nơi phóng viên tác nghiệp bị hành hung, giam giữ đã bị xử phạt hành chính 120 triệu đồng do gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 17-4, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ký quyết định xử phạt hành chính đối với quán bar Lost And Fond (28 Bạch Đằng, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) thuộc Công ty TNHH Lost And Found Bub.

Doanh nghiệp này bị phạt 120 triệu đồng về hành vi vi phạm các quy định tiếng ồn. Cụ thể, công ty này đã gây ra tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA đến dưới 20 dBA. Ngoài ra, công ty phải nộp mức phí trưng cầu giám định âm thanh 1,7 triệu đồng.

Đồng thời, Công ty TNHH Lost And Found Bub còn bị đình chỉ sử dụng các thiết bị âm thanh công suất lớn trong thời gian 6 tháng.

Quán bar Lost And Fond hoạt động liên tục vi phạm

Như Báo Công an TP.HCM đã phản ánh, quán bar Lost And Fond liên tục trong thời gian dài gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đến người dân, lấn chiếm vỉa hè, hoạt động bất chấp thời gian. Tháng 1-2018, Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm và hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa quận Hải Châu kiểm tra, lập biên bản về tiếng ồn vượt quá tiêu chuẩn cho phép ở quán bar này. 

Quán bar Lost And Fond hoạt động lấn chiếm vỉa hè

Vào lúc 0 giờ ngày 12-3-2018, anh Hứa Vĩnh Nhân (SN 1992), phóng viên Báo Giao thông tại Đà Nẵng đến quán bar Lost And Fond để tác nghiệp thì bị Trần Nguyễn Đông Nghi (SN 1988, ngụ P.Bình Thuận, Q.Hải Châu) hành hung và bị các đối tượng giam giữ tại quán.

Anh Nhân bị tổn hại sức khỏe 4%. Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nghi về hành vi “Cố ý gây thương tích” và đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Khởi tố kẻ hành hung, nhốt phóng viên trong quán bar
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang