Vụ án 'chém nhầm' ở Cà Mau: Tòa án phải bồi thường hơn 500 triệu đồng

Thứ Ba, 04/10/2022 09:25  | Thu Hiền

|

(CATP) Liên quan vụ án "chém nhầm" ở Cà Mau (Chuyên đề Công an TPHCM đã có nhiều bài phản ánh), mới đây, TAND huyện Cái Nước xét xử sơ thẩm, tuyên buộc TAND thành phố Cà Mau phải bồi thường oan sai cho anh Nguyễn Anh Duy (SN 1996, ngụ ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước) số tiền 502.654.147 đồng. Ngoài việc bồi thường tiền, TAND TP.Cà Mau còn phải tổ chức xin lỗi công khai tại nơi anh Duy cư trú, đăng lời xin lỗi trên một tờ báo trung ương và báo địa phương trong 3 số liên tiếp.

Nguyễn Anh Duy là 1 trong 7 nghi can gây ra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 15-3-2015 tại TP.Cà Mau. Hai người được trả tự do sau vài ngày tạm giam vì có chứng cứ ngoại phạm. Anh Duy cùng những người khác bị TAND TP.Cà Mau xét xử, tuyên phạt 5 năm tù giam. Sau đó, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vì vi phạm nghiêm trọng tố tụng. VKSND TP.Cà Mau ra quyết định đình chỉ vụ án đối với Nguyễn Anh Duy do không có sự việc phạm tội.

Nguyễn Anh Duy lúc mới được đình chỉ vụ án

Từ tháng 11-2019 anh Duy khởi kiện TAND TP.Cà Mau yêu cầu bồi thường oan sai hơn 1 tỷ đồng bao gồm những thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất trong 824 ngày bị giam giữ, 775 ngày bị cấm đi khỏi nơi cư trú và các khoản chi phí đi lại thăm nuôi, thiệt hại về tài sản, thiệt hại tinh thần, thuê luật sư bào chữa... Sau nhiều lần thương lượng bất thành, vụ việc phải đưa ra xét xử, quyết định TAND TP Cà Mau phải bồi thường và xin lỗi công khai.

Riêng 4 bị cáo còn lại, dù liên tục kêu oan và cung cấp những bằng chứng ngoại phạm trong đó có file ghi âm về việc kiểm sát viên có biểu hiện làm sai lệch hồ sơ vụ án, nhưng không được các cơ quan tiến hành tố tụng chấp nhận. Hiện cả 4 người đã nộp đơn đề nghị xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang