BĐBP Đồng Tháp tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới

Thứ Tư, 08/11/2017 10:56

|

(CAO) Từ ngày 1 đến ngày 7-11-2017, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 1.000 cán bộ và nhân dân ở 8 xã biên giới trên địa bàn.

Đây là một trong nội dung của Đề án 1133 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”. Theo đó, đợt tuyên truyền lần này chú trọng các nội dung trọng tâm như: Luật biên giới quốc gia; Tình hình Biển Đông – Công ước Liên Hiệp quốc về luật Biển 1982 và Luật Biển Việt Nam; Nghị định 34/2014/NĐ-CP, ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền; Các Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam – Campuchia; Kết quả công tác phân giới cắm mốc tuyến biên giới đất liền Đồng Tháp – Prayveng.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp xác định nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân vùng biên giới là nhiệm vụ quan trọng trong củng cố, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Chính vì vậy, đơn vị luôn chú trọng thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới.

Những năm gần đây, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho cán bộ, người dân khu vực biên giới luôn được Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp chú trọng tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Buổi tuyên truyền pháp luật của BĐBP Đồng Tháp đến người dân xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng

Theo đó, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, hằng năm, Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND Tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Đề án ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) với cơ chế vận hành thống nhất triển khai tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo các đồn biên phòng tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL bằng nhiều hình thức, mô hình hay, cách làm tốt sát với thực tế từng khu vực, từng đối tượng nghe.

Được đánh giá là một điểm nhấn trong thực hiện Đề án 1133 về “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”, BĐBP tỉnh Đồng Tháp đã chú trọng duy trì và nhân rộng hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ tư vấn pháp luật”.

Tại các xã biên giới, thành viên tham gia mô hình “Câu lạc bộ tư vấn pháp luật” bao gồm cán bộ đồn biên phòng, cán bộ tư pháp, cán bộ văn hoá xã... Trên cơ sở tình hình cụ thể của từng xã, các câu lạc bộ sẽ lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp.

Các thành viên trong câu lạc bộ cũng thường xuyên tư vấn, giải đáp những vấn đề về pháp luật, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cán bộ và nhân dân khu vực biên giới.

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng BĐBP, đến nay, tình hình chấp hành pháp luật của nhân dân khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã thay đổi rõ nét. Những hình thức đa dạng, nội dung tuyên truyền phong phú đã trực tiếp tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới. Qua đó, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các xã biên giới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang