TPHCM: Triển khai ngay việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Thứ Sáu, 25/06/2021 15:12

|

(CAO) Sau một ngày rưỡi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ nhất HĐND TP khoá X nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc vào trưa 25/6. Đến dự có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Phan Văn Mãi.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp

Đưa ngay nghị quyết vào cuộc sống

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết kỳ họp này, HĐND TP đã nghe Uỷ ban bầu cử TP báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét, thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND TP năm 2021. Đồng thời, HĐND TP đã bầu các chức danh của HĐND TP, UBND TP và Hội thẩm Nhân dân TP các quận, theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ tin tưởng rằng, các đại biểu được bầu giữ các chức danh của HĐND TP, UBND TP, Hội thẩm Nhân dân TP và 16 quận sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của mình, thực hiện hiệu quả các chương trình hành động đã đề ra; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND, của đồng bào, cử tri trong TP.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ yêu cầu HĐND TP cần tập trung hoàn tất các thủ tục, hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê chuẩn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND TP theo quy định pháp luật, sớm ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ yêu cầu UBND TP và các Sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các Nghị quyết mà kỳ họp này vừa thông qua, đưa ngay nghị quyết vào cuộc sống, cụ thể là: Nghị quyết về chế độ chính sách phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị tác động bởi dịch Covid trên địa bàn TPHCM năm 2021; xin chủ trương thực hiện liên quan đến điều chỉnh bổ sung một số nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu Đô thị Thủ Thiêm; về cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TP về bổ sung dự toán thu chi ngân sách TP...

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân TP, các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương, nhất là trong công tác phân cấp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Ðồng thời, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn TP, tạo thành sức mạnh tổng hợp triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của TP.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của TP trong giai đoạn mới: triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP; Nghị quyết số1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thật sự thuận lợi để phát huy các tiềm năng, thế mạnh của TP và phục vụ tốt cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND TP khoá X nhiệm kỳ 2021-2026

Ðể hoạt động của HĐND TP ngày càng có hiệu quả ngay từ nhiệm kỳ, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh: HĐND TP sẽ rà soát, bổ sung, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 cho phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi bổ sung năm 2019, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Nghị quyết số131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM với cơ chế đặc thù của TP, Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP; Phối hợp chặt chẽ với UBND và các cơ quan hữu quan khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án trình HĐND TP xem xét, quyết định tại kỳ họp sắp tới.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ yêu cầu các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND TP cần khẩn trương tiến hành tiếp xúc, báo cáo đầy đủ kết quả Kỳ họp đến cử tri TP. Đồng thời, trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm là người đại biểu Nhân dân, mỗi vị đại biểu cần tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp, pháp luật; ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri; thường xuyên học tập, rèn luyện, liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và động viên Nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND TP.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Thành ủy về công tác phòng chống dịch Covid -19 “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi doanh nghiệp là một pháo đài”, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ bày tỏ tin tưởng Nhân dân TP với truyền thống yêu nước, giàu nghĩa tình và tinh thần vượt khó, sẽ tích cực thực hiện các chỉ thị về công tác phòng, chống dịch theo quy định; sẽ cùng chung tay tạo được sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn phục vụ công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bình luận (0)

Lên đầu trang