Nhật Bản tặng thêm 1 triệu liều vắc xin AstraZeneca cho Việt Nam

Thứ Sáu, 25/06/2021 14:02  | A. Quân

|

(CAO) Tại cuộc họp báo sáng 25/6/2021, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu thông báo Nhật Bản tiếp tục viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam thêm 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca.

Vắc xin này có tên là VAXZEVRIA Intramuscular Injection (tên khác COVID-19 Vaccine AstraZeneca Injection), dung dịch tiêm bắp, 1 lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5ml.

Món quà này thể hiện mối quan hệ tốt đẹp của Chính phủ và Nhân dân Nhật Bản với Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và khan hiếm nguồn cung vắc xin trên toàn thế giới.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp nhận lô vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên của Chính phủ Nhật Bản trao tặng cho Việt Nam từ Ngài Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. Ảnh: Trần Minh

Trước đó, Nhật Bản đã tặng cho Việt Nam gần 1 triệu liều vắc xin, được vận chuyển về Việt Nam vào đêm 16/6. Phần lớn số vắc xin này (800.000 liều) sau đó được đưa ngay vào tiêm cho lực lượng chống dịch và người dân tại TPHCM

Như vậy, cùng với lô vắc xin do Nhật Bản cung cấp ngày 16/6/2021 vừa qua, Nhật Bản đã viện trợ cho Việt Nam 2 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca.

Gần 1 triệu liều vaccine COVID-19 từ Hà Nội đã đến TPHCM
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang