Bổ nhiệm lãnh đạo các phòng thuộc Công an Đà Nẵng

Thứ Sáu, 28/01/2022 15:44  | Hoàng Quân

|

(CAO) Sáng 28-1, Công an TP.Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Phòng. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm vị trí lãnh đạo phòng đối với Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (ANM&PCTPCNC): Thượng tá Lê Cao Tâm (SN 1978, quê quán TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) - Phó trưởng Công an Q.Hải Châu giữ chức vụ Trưởng phòng; Trung tá Nguyễn Đức Thành (SN 1969, quê quán TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự giữ chức vụ Phó trưởng Phòng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm vị trí lãnh đạo Phòng ANM&PCTPCNC.

Dự kiến trong thời gian tới, Công an TP.Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Phòng ANM&PCTPCNC; tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự của phòng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đấu tranh hiệu quả đối với tội phạm trên không gian mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Dịp này, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cũng công bố các Quyết định của Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng về việc điều động và bổ nhiệm Thượng tá Đỗ Hùng Cường (SN 1971, quê quán huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) - Phó trưởng Phòng Tham mưu đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng An ninh điều tra; Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977, quê quán Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) – Đội trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an Q.Sơn Trà.

Lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm.

Trước đó, ngày 24-1-2022, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ; bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Văn Tăng (SN 1970, quê quán huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng) - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang