Bộ trưởng Tô Lâm làm việc về phòng chống tham nhũng tại Kon Tum

Thứ Tư, 25/09/2019 16:57

|

(CAO) Sáng 25-9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, đã làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác do Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt”.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng phù hợp với tình hình địa phương...

Bộ Trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đánh giá cao và ghi nhận những kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua; đồng thời, đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã chuẩn bị nội dung làm việc nghiêm túc, chất lượng, đúng theo yêu cầu của Đoàn.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế và thu hồi tài sản tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 mà Ban Chỉ đạo đang tập trung chỉ đạo. Bộ trưởng lưu ý Tỉnh ủy Kon Tum cần tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương để tập trung tháo gỡ trong thời gian tới...

Bình luận (0)

Lên đầu trang