TP.Hồ Chí Minh hướng về biên giới, biển đảo quê hương

Thứ Sáu, 30/08/2019 09:30

|

(CAO) Trong đêm 29-8, Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã kêu gọi quyên góp được hơn 38,8 tỷ đồng.

Đó là thông tin được công bố trong đêm giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển đảo của Tổ quốc” lần 7 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức vào tối 29-8-2019.

Đến dự có ông Trần Lưu Quang – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo UBND, Hội đồng nhân dân TP.HCM, lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển dài hơn 3.260km, trải dài từ Bắc vào Nam, cùng hàng ngàn đảo lớn nhỏ, mang lại nhiều tiềm năng về kinh tế biển. Đặc biệt, biển Việt Nam còn là nơi xung yếu, huyết mạch của tuyến hàng hải quốc tế từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương và ngược lại.

Chương trình biểu diễn văn nghệ

Chính vì vậy, nhằm khơi gợi lại lòng tự hào, chung tay góp sức phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân TP luôn quan tâm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về vùng biên giới, biển, đảo.

“Qua các chương trình để người dân trên mọi miền đất nước hiểu rõ hơn về biên giới, biển đảo, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia, thông qua đó vận động sự đóng góp tăng cường nguồn Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” của TPHCM”, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM nhấn mạnh.

Công an TP.HCM ủng hộ 600 triệu đồng vào Quỹ

Được biết, từ năm 2009 đến nay, Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã chi hơn 200 tỷ đồng để chăm lo cho người dân. Trong đó có nhiều chương trình mang lại nhiều ý nghĩa, giá trị cao như: Nước ngọt vùng biên; Mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới,… 

Chính quyền TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện cơ quan, tập thể ủng hộ Quỹ

Theo đó, nguồn Quỹ này sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, học tập và sinh sống ở vùng biên giới, huyện đảo của Tổ quốc. Đồng thời, Quỹ cũng sẽ góp phần thực hiện công tác hậu phương quân đội, động viên con em thực hiện tốt công tác nghĩa vụ quân sự; tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo.

Tại chương trình nghệ thuật, người dân không chỉ thưởng thức các giai điệu, lời ca về biển đảo, tình yêu quê hương đất nước mà còn được nghe tâm sự của Trung tá Phạm Quốc Hùng – Chính trị viên cụm 2 (Đảo Song Tử Tây - quần đảo Trường Sa) trò chuyện về cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa và chia sẻ của ông Ngô Thịnh Hưng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn-TNHH MTV (SATRA) về kỷ niệm những lần ra công tác tại Trường Sa.

Trung tá Phạm Quốc Hùng và ông Ngô Thịnh Hưng giao lưu trong chương trình

Bình luận (0)

Lên đầu trang