Cụm thi đua số 1 Bộ Công an quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ Sáu, 14/02/2020 14:54  | Mai Loan

|

(CATP) Ngày 14-2, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an gồm Công an 5 TP trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Cần Thơ, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng, tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hoạt động và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác Chính trị, Bộ Công an cùng lãnh đạo các phòng chức năng Bộ Công an và lãnh đạo CA các TP trong Cụm thi đua dự hội nghị.

Theo Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó giám đốc CATP Hà Nội: Với trọng tâm phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”: Trong năm 2019, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã họi trên địa bàn 5 TP hết sức nặng nề; cán bộ chiến sĩ của 5 TP đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần quan trọng vào thành tích chung của lực lượng CAND, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của TP.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cũng theo thiếu tướng Đào Thanh Hải: năm 2020 là Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân, bảo vệ Hội nghị cấp cao ASEAN; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh trật tự tại cơ sở..., các đơn vị trọng cụm thi đua còn thực hiện nhiệm vụ xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND đẹp trong con mắt, trái tim người dân với kế hoạch thi viết về gương “Người tốt, việc tốt”; sáng tác ảnh về hình tượng “Người chiến sỹ CAND”...

Các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1- Bộ Công an ký kết giao ước thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020

Tại Hội nghị, CATP Hà Nội, đơn vị cụm trưởng Cụm thi đua số 1 đã trình bày nội dung bản ký kết giao ước thi đua; chương trình hoạt động của Cụm năm 2020 với 6 nội dung công tác trọng tâm.

Trong đó, nhiều nội dung và tiêu chí thi đua trong năm 2020, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 sẽ phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Bộ giao. Năm 2020, Cụm thi đua số 1 sẽ chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước chỉ đạo công tác bảo đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá, lợi dụng tôn giáo, dân tộc của các thế lực thù địch, phản động, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”..., bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa- xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước.

Phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự; tiếp nhận 100% tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết đạt trên 90% trở lên; điều tra khám phá chung đạt tỷ lệ 75% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 95% trở lên; thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt trên 60%; tuyệt đối không để xảy ra oan, sai trong hoạt động điều tra tố tụng hình sự, kiềm chế tai nạn giao thông, các vụ cháy, nổ, làm giảm số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, các vụ cháy nổ lớn và giảm ít nhất 10 % số người chết do tai nạn giao thông...

Thiếu tướng Đào Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã thảo luận các nội dung, chỉ tiêu thi đua trong năm 2020; đại diện các đơn vị đều thể hiện quyết tâm cao thực hiện chỉ tiêu đề ra; tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị đối với bảng chấm điểm phong trào thi đua và phát động cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; sáng tác về hình tượng “Người chiến sỹ CAND”. Đồng thời cùng nhau xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh biểu dương sáng kiến của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1, trong đó có 2 cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; sáng tác ảnh về hình tượng “Người chiến sỹ CAND”...

Để thực hiện tốt nội dung phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Bộ Công an, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công an 5 TP, thiếu tướng Nguyễn Đức Minh đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 cần quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng CAND; tiếp tục triển khai đợt 3 phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND..., tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm cao độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đồng thời chú trọng, quan tâm đến công tác cán bộ; làm tốt công tác phát hiện nhân tố mới, việc làm mới trong phong trào thi đua để phổ biến, nhân rộng, tuyên truyền trong địa phương và trong toàn lực lượng CAND.

Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc CATP Hồ Chí Minh phát biểu

Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc CATP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm qua CATP Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm được giao, tình hình tội phạm có chiều hướng giảm, tỷ lệ phá án thành công cao; triệt phá nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn xuyên quốc gia; bóc gỡ nhiều nhóm phản động phức tạp…; tình hình TNGT có nhiều chuyển biết ích cực… Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng nhấn mạnh: Năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, vì vậy lực lượng CATP tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra, đồng thời cùng Công an các địa phương trong Cụm thi đua số 1 xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Được biết, năm 2021, CATP Hồ Chí Minh sẽ đảm nhiệm Cụm trưởng và CATP Hải Phòng đảm nhiệm Cụm phó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang