Công an TPHCM chủ động, tích cực phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Thứ Sáu, 30/12/2022 14:52

|

(CAO) Sáng 30/12/2022, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 trong lực lượng Công an nhân dân.

Tại điểm cầu Công an TPHCM, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM tham dự và trình bày tham luận với chủ đề “Một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Công an TPHCM”.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an TPHCM

Theo đó, đối với công tác phòng chống tham nhũng ngoài xã hội, trong năm 2022, CATP thụ lý 40 vụ, 84 bị can. Kết quả đến nay đơn vị đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố 24 vụ, 65 bị can; thu hồi 1.165 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 90%). Trong nội bộ đơn vị, CATP chủ động, kịp thời tổ chức triển khai nhiều đợt thanh tra, kiểm tra đột xuất thông qua các kiến nghị, phản ánh, các nguồn tin... đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm khi phát hiện trường hợp cán bộ, chiến sĩ có hành vi tham nhũng, tiêu cực khi thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam đề xuất nhiều nội dung phù hợp với đặc thù đơn vị và địa phương trong bối cảnh tình hình mới để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của lực lượng CATP thời gian tới.

Đồng chí Giám đốc CATP khẳng định: Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP luôn coi trọng và luôn tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong lực lượng CATP, xem đây là một trong những công tác quan trọng góp phần bảo vệ chế độ, bảo vệ chính quyền, bảo vệ lực lượng nhằm xây dựng lực lượng CATP ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác được giao.

Bình luận (0)

Lên đầu trang