Công an TPHCM: Điều động Trưởng Phòng CSGT giữ chức Trưởng Công an TP.Thủ Đức

Thứ Năm, 01/06/2023 15:57

|

(CAO) Giám đốc Công an TPHCM đã điều động Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Phòng CSGT đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP.Thủ Đức, thay cho Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng sẽ nhận nhiệm vụ mới tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Chiều 01/6, tại trụ sở Công an TP.Thủ Đức đã diễn ra lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an TPHCM (CATP) về công tác cán bộ.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ CATP, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an TP.Thủ Đức.

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Công an TPHCM công bố Quyết định của Giám đốc CATP về việc điều động Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Phòng CSGT ĐB-ĐS đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP.Thủ Đức, thay cho Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng sẽ nhận nhiệm vụ mới tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tiếp đó, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc CATP đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Đình Dương và Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc CATP trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Đình Dương và Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng

Thượng tá Nguyễn Đình Dương (SN 1976, quê quán huyện Củ Chi, TPHCM). Quá trình công tác, đồng chí từng giữ các chức vụ: Phó trưởng Công an Quận 2, Trưởng Công an Quận 4; Trưởng Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TPHCM.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, tân Trưởng CATP.Thủ Đức phát biểu nhận nhiệm vụ
Đảng ủy - Ban Chỉ huy CATP.Thủ Đức tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Đình Dương và Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng

Trong thời gian lãnh đạo Phòng CSGT, đồng chí Nguyễn Đình Dương cùng tập thể Ban chỉ huy phòng đã tham mưu Đảng ủy, BGĐ CATP triển khai việc cấp giấy đi đường; xây dựng các kế hoạch lập chốt kiểm soát dịch bệnh, tăng cường lực lượng chi viện về địa phương cũng như phát hiện và xử lý hàng loạt các trường hợp vận chuyển người trái phép ra, vào TPHCM trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 ở TPHCM bùng phát, diễn biến phức tạp.

Phòng CSGT liên tục xây dựng các kế hoạch kiểm tra, xử lý có hiệu quả các cơ sở, lò độ xe tại TPHCM.

Sau dịch bệnh, Phòng CSGT đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, lập nhiều tổ công tác đặc biệt, liên tục ra quân tấn công, trấn áp, triệt xóa thành công nhiều cuộc đua xe quy mô lớn; phối hợp cùng Công an các quận, huyện và TP.Thủ Đức xây dựng kế hoạch kiểm tra và xử lý các cơ sở kinh doanh phụ tùng độ xe, lò độ trên toàn địa bàn TP; đồng thời phát động và duy trì có hiệu quả các cao điểm xử lý xe quá khổ, quá tải, tự ý cơi nới, thay đổi kết cấu, vi phạm nồng độ cồn... được người dân đồng tình, đánh giá cao.

* Chiều cùng ngày, tại Phòng CSGT ĐB-ĐS cũng đã diễn ra lễ công bố Quyết định về việc điều động Thượng tá Trần Trung Hiếu (SN 1976, quê Hưng Yên), Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội CATP về nhận nhiệm vụ và giữ chức Trưởng phòng CSGT CATP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang