Đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện, hội nghị quan trọng năm 2023

Thứ Năm, 01/06/2023 10:29

|

(CAO) Chiều 31/5/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Phiên họp Tiểu ban an ninh, trật tự Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 (Tiểu ban ANTT Đại hội) và triển khai công tác bảo đảm ANTT các hội nghị, sự kiện đến cuối năm 2023. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban ANTT Đại hội chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp

Dự phiên họp có đồng chí: Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội…; các thành viên Tiểu ban ANTT Đại hội; đại diện Công an các địa phương nơi diễn ra các sự kiện, hội nghị từ nay đến cuối năm 2023.

Tại phiên họp, đại diện Tiểu Ban ANTT Đại hội đã công bố Quyết định thành lập Tiểu ban ANTT Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 và báo cáo kết quả triển khai công tác trọng tâm bảo đảm ANTT Đại hội và các sự kiện, hội nghị đến cuối năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Báo cáo nêu rõ: Năm 2023, ngoài các sự kiện thường niên, Việt Nam còn đăng cai tổ chức nhiều sự kiện, hội nghị quốc tế cấp khu vực như: Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13; Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai lần thứ 11; Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN (AMRI) lần thứ 16, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN+3 lần thứ 7; Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc…

Trong đó, Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 là sự kiện thể thao cấp khu vực, lớn nhất năm 2023, tại Việt Nam, với khoảng 5.000 vận động viên, quan chức thể thao đến từ 10 đoàn thể thao các quốc gia Đông Nam Á tham dự.

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội và các sự kiện, hội nghị quan trọng năm 2023, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực, Bộ Công an tổ chức phiên họp nhằm tập trung, quyết liệt triển khai công tác bảo đảm ANTT Đại hội và các sự kiện, hội nghị sắp diễn ra.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại phiên họp

Báo cáo cũng nêu rõ, bám sát các kế hoạch, phương án của Bộ Công an, đến nay, Công an các đơn vị, địa phương liên quan đã nghiêm túc quán triệt, triển khai, cụ thể hóa thành các Kế hoạch, Phương án bảo đảm ANTT cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương liên quan…

Tại phiên họp, các thành viên Tiểu ban ANTT Đại hội, Công an các đơn vị, địa phương và đại diện Ban Tổ chức các sự kiện, hội nghị đã tập trung đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kiến nghị, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới bảo đảm phù hợp tình hình thực tiễn, bám sát quá trình chuẩn bị tổ chức của Ban Tổ chức.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc của các thành viên Tiểu ban ANTT Đại hội và các đơn vị có liên quan; yêu cầu Thường trực Tiểu ban ANTT Đại hội tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các Kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT Đại hội và các sự kiện, hội nghị quốc tế ở Việt Nam từ nay đến cuối năm 2023.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu kết luận phiên họp

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là các sự kiện có ý nghĩa chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội rất lớn, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân ta với nhân dân các nước thành viên ASEAN và các nước trên thế giới. Bộ Công an cũng xác định, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn lực lượng Công an nhân dân từ nay đến cuối năm 2023.

Do đó yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị có liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát các mặt công tác, huy động lực lượng, phương tiện phù hợp, bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra, triển khai quyết liệt các biện pháp, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện, hội nghị, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần tổ chức thành công sự kiện, hội nghị tại Việt Nam.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Văn phòng Bộ Công an làm tốt vai trò Thường trực, tham mưu tác chiến; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra Công an các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện các Kế hoạch, Mệnh lệnh, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về công tác bảo đảm ANTT Đại hội và các sự kiện, hội nghị.

Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, nắm chắc thông tin, chương trình, kịch bản tổ chức; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; chủ động các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, xử lý kịp thời các tình huống đột xuất có thể xảy ra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang