TPHCM: Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp

Thứ Tư, 31/05/2023 19:11  | Mai Anh

|

(CAO) Trong 10 năm qua, Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp trong xây dựng phong trào gắn với công tác vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, thực hiện an sinh xã hội...

Chiều 31/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Công an TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 478 giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP và các tổ chức thành viên với CATP về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn TPHCM, giai đoạn 2013 – 2023.

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thiện, Trưởng Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an. Về phía CATP có Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc CATP...

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc CATP cho biết, qua 10 năm thực hiện, các thành viên đã phát huy vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tập trung chỉ đạo các cấp triển khai nghiêm túc gắn với thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Về phía CATP, thực hiện các Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố, CATP đã tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND Thành phố ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ đặc điểm tình hình từng năm, từng thời điểm, CATP ban hành các văn bản tổ chức triển khai và hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các văn bản trên, góp phần tăng cường củng cố lực lượng Công an cấp xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các tổ chức quần chúng làm nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM trao Bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
 Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM trao Bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong 10 năm qua, Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp 478 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp trong xây dựng phong trào gắn với công tác vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, thực hiện an sinh xã hội.

Cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng phong trào BVANTQ, phát huy vai trò cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tuyên truyền, vận động người dân về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, qua đó, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của Nhân dân trong việc tiếp nhận thông tin tuyên truyền, tích cực tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tham gia hoà giải các vụ việc mâu thuẫn trong Nhân dân, giải quyết các hành vi gây mất ANTT; tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại cộng đồng; tổ chức Ngày hội Toàn dân BVANTQ; tham gia đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Gắn phong trào toàn dân BVANTQ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của từng đoàn thể, từng đơn vị, địa phương như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Xây dựng khu phố ấp an toàn - sạch đẹp - văn minh - nghĩa tình”; “Công nhân, viên chức, lao động tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”; “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (5 không: không nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bất bình đẳng giới, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng; 3 sạch: sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp), “Xây dựng phường, xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm”…

Để góp phần thúc đẩy hoạt động của phong trào BVANTQ, CATP đã tham mưu UBND Thành phố thành lập Quỹ “Vì bình yên cuộc sống” và phối hợp với MTTQ và các thành viên huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm; hỗ trợ các đối tượng chính sách, đối tượng chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng như: trao tặng nhà tình thương, hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế nhằm tạo động lực để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu vươn lên, cải thiện kinh tế gia đình và ổn định cuộc sống, góp phần ngăn chặn và giảm tình trạng bị lôi kéo, dụ dỗ vướng vào tệ nạn xã hội.

Tham gia xây dựng, củng cố, nhân rộng các loại mô hình tự phòng, tự quản về ANTT tại địa phương, huy động Nhân dân tham gia trang bị các hệ thống camera ANTT ở các khu dân cư, khu vực trọng điểm về tệ nạn xã hội; duy trì, nâng cao hiệu quả mô hình “5+1” về “Quản lý, giáo dục cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”…

Tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát để đánh giá đúng thực tế công tác phối hợp giữa các đơn vị, đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT tại cấp cơ sở. Thường xuyên tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ, từ đó thu hút được sự quan tâm tham gia của Nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân BVANTQ, củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM trao Giấy khen của Công an TPHCM cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM trao Giấy khen của Công an TPHCM cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, biểu dương các thành tích, kết quả đạt được trong 10 năm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09, Chương trình số 478 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023 trên địa bàn TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ nhằm đưa phong trào toàn dân BVANTQ đi vào chiều sâu.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; động viên khích lệ nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện các chương trình, kế hoạch liên tịch đã ký kết về đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ; tăng cường phối hợp tuần tra, đảm bảo ANTT; tích cực tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, người chấp hành xong án phạt tù về cộng đồng dân cư, người cải tạo tiến bộ, sớm hòa nhập với cộng đồng.

Đối với lực lượng Công an TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, cần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân BVANTQ; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức về chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ với lực lượng chuyên trách công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ…

Tăng cường đầu tư xây dựng trang thiết bị, cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ nhiệm vụ bảo vệ ANTQ; huy động các nguồn lực để làm tốt các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, góp phần hạn chế phát sinh tội phạm.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã khen thưởng, biểu dương, trao Bằng khen của UBND Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Giấy khen của CATP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân BVANTQ trong tình hình mới giai đoạn 2013 – 2023.

Bình luận (0)

Lên đầu trang