Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc thọ các cụ cao tuổi

Thứ Ba, 30/05/2023 13:54

|

(CAO) Nhân kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 – 6/6/2023), sáng 30/5, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc thọ các cụ tròn 90 tuổi tại Quận 10.

Đến thăm, chúc thọ cụ Ngô Quang Chính (Ngô Quang), sinh năm 1933, ngụ Phường 9, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã ân cần thăm hỏi, trò chuyện; đồng thời bày tỏ sự trân trọng về những đóng góp của cụ đối với đất nước.

Nhân kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc cụ Ngô Quang luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; và tin tưởng với kinh nghiệm, vốn sống, truyền thống của gia đình, cụ tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên thăm, chúc thọ cụ Ngô Quang.

Cụ Ngô Quang từng tham gia dạy Bình dân học vụ tại quê hương (Phú Yên), sau đó có nhiều năm phục vụ trong quân đội và công tác tại Thanh tra TPHCM. Cụ Ngô Quang đã được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Cùng ngày đoàn đã đến thăm, chúc thọ cụ Nguyễn Hữu Trym, sinh năm 1933, ngụ Phường 12. Thay mặt đoàn, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã ghi nhận và cảm ơn những đóng góp cho đất nước của cụ. Sau khi ân cần thăm hỏi, đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc cụ luôn sống vui, sống khỏe bên con cháu; tiếp tục động viên, chỉ dạy con cháu trở thành những công dân hữu ích cho xã hội, tích cực tham gia xây dựng TP và đất nước.

Cụ Nguyễn Hữu Trym từng tham gia hoạt động cách mạng từ sớm và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Huy hiệu thành đồng Tổ quốc.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc thọ cụ Lê Thị Lân, sinh năm 1946, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 4, Quận 3, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng ban điều hành Khu phố 6.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê ân cần thăm hỏi chúc sức khỏe cụ Lê Thị Lân

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống tinh thần, đồng thời chúc cụ Lân luôn mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe cùng con cháu, sống trường thọ và luôn là điểm tựa, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo góp phần vào sự phát triển tại địa phương.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại nhà cụ Lê Thị Lân

Được biết, cụ Lê Thị Lân có hơn 20 năm công tác tại địa phương, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội, giáo dục tại cơ sở.

Bình luận (0)

Lên đầu trang