Chạy xe máy ngã vướng bẫy điện, một người tử vong

Thứ Hai, 30/11/2015 17:11  | Hoàng Quân

|

(CAO) Biết dùng bẫy chuột bằng điện dễ gây chết người, ông Minh canh chừng rất cẩn thận. Trong lúc ông rời vị trí để về ăn cơm thì một người chạy xe máy bị ngã xuống ruộng lúa, vướng bẫy điện dẫn đến tử vong.

Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế) ngày 30-11, mở phiên xét xử lưu động sơ thẩm tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đối với Lê Tấn Minh (SN 1967, trú xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà) về tội “Vô ý làm chết người”.

Theo cáo trạng của Viện KSND thị xã Hương Trà, do ruộng lúa sát ngã ba đường Tỉnh lộ 4 với đường bê tông liên thôn (thuộc thôn Minh Thanh, xã Hương Vinh) liên tục bị chuột phá gây thiệt hại lớn nên ông Đỗ Ri (trú xã Hương Vinh là chủ ruộng) nhờ Lê Tấn Minh đặt bẫy chuột bằng xung điện (loại tự chế).

Bị cáo Lê Tấn Minh tại tòa

Khoảng 17 giờ ngày 15-3-2015, Minh đến ruộng ông Ri đặt bẫy chuột. Do biết bẫy chuột trên có thể gây chết người nên Minh ngồi lại canh gác, đến 19 giờ 45 cùng ngày thì về nhà ăn cơm.

Khoảng 10 phút sau, cháu Trịnh Gia Minh (SN 2001, trú 166 Mai Thúc Loan, TP.Huế) chạy xe máy BS: 75D1-047.26 trên đường Tỉnh lộ 4 theo hướng Quảng Điền – TP.Huế, đến đoạn trên thì bị ngã, lao xuống ruộng lúa và không may bị điện giật.

Một số người dân biết tin đến cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, cháu Trịnh Gia Minh tử vong vào ngày 16-3-2015. Lê Tấn Minh bị tuyên phạt 1 năm tù về tội “Vô ý làm chết người”; phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 154 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang