Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an từ ngày 20/6 – 25/6

Chủ Nhật, 26/06/2022 08:32

|

(CAO) Tổ chức Hội nghị tổng kết các chuyên án điển hình của lực lượng Cảnh sát nhân dân (giai đoạn 2011-2021); phát động và kêu gọi sự quan tâm ủng hộ Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương; chăm lo xây dựng đội ngũ những người làm báo Công an nhân dân “vừa hồng, vừa chuyên”; mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; làm tốt công tác phòng ngừa ma túy, hạn chế phát sinh người nghiện… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an từ ngày 20/6/2022 đến ngày 25/6/2022...

Nâng cao hiệu quả đấu tranh chuyên án, phòng ngừa ngăn chặn tội phạm từ xa, từ sớm...

Đó là yêu cầu, chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết các chuyên án điển hình của lực lượng Cảnh sát nhân dân giai đoạn 2011-2021. Thời gian tới, dự báo tội phạm xuất hiện đa dạng, phạm vi rộng hơn và phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, diễn ra nhanh hơn. Do đó, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, lực lượng Cảnh sát nhân dân tiếp tục thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò và khẳng định công tác đấu tranh chuyên án là hoạt động nghiệp vụ đặc biệt quan trọng, có tính chiến đấu cao, là vũ khí sắc bén của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các biện pháp nghiệp vụ truyền thống, cần linh hoạt áp dụng các biện pháp hiện đại và tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao hiệu quả đấu tranh chuyên án, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm từ xa, từ sớm. Chú trọng sơ kết, tổng kết các chuyên án, vụ án lớn, điển hình trên các lĩnh vực để bổ sung lý luận nghiệp vụ ngành Công an... (xem thêm)

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị tổng kết các chuyên án điển hình của lực lượng Cảnh sát nhân dân giai đoạn 2011 - 2021.

Chăm lo xây dựng đội ngũ những người làm báo trong Công an nhân dân “vừa hồng, vừa chuyên”

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi đến thăm, chúc mừng cơ quan báo chí Công an nhân dân.

Tại buổi thăm các cơ quan báo chí Công an nhân dân nhân 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), lãnh đạo Bộ Công an lưu ý các Công an các đơn vị cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí; chăm lo xây dựng đội ngũ những người làm báo “vừa hồng, vừa chuyên”; bố trí cán bộ phù hợp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí, các loại hình báo chí trong Công an nhân dân… Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thời cơ đi cùng với thách thức, càng đòi hỏi những người làm báo trong Công an nhân dân cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí cả về nội dung tư tưởng, tính thuyết phục và hình thức hấp dẫn… (xem thêm)

Lấy phòng ngừa ma túy là chính, hạn chế phát sinh người nghiện

Tại Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6; để thực hiện thắng lợi mục tiêu “giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy” thời gian tới, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống ma tuý các cấp, các ngành và địa phương quán triệt phương châm lấy phòng ngừa là chính, hạn chế phát sinh người nghiện mới; làm tốt công tác phòng ngừa, không để các đối tượng nghiện gây ra các vụ việc làm mất an ninh trật tự; đẩy mạnh xã hội hoá công tác cai nghiện; kiềm chế, không để gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy, tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống ma tuý cho mọi tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận và sức lan tỏa của toàn xã hội tham gia vào công tác phòng, chống ma tuý.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6.

Đề nghị các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy các Bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn nguồn ma túy từ sớm, từ xa. Tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh quyết liệt trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; khai thác tối đa hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước công dân phục vụ công tác quản lý xã hội, quản lý con người; Qua đó, hỗ trợ hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy... (xem thêm)

Chung tay, ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu ấn nút phát động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

Tại Lễ Phát động và tiếp nhận ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương; lãnh đạo Bộ Công an đã phát động và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ở nước ngoài tiếp tục quan tâm, ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương và chung tay phòng, chống tội phạm; xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thay mặt, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đối với Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương và cam kết tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả theo quy định của pháp luật… (xem thêm).

Mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông…

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ; nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông. Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh, trật tự như: vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; vi phạm tốc độ trên đường bộ; “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ; phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, hàng hóa không hóa đơn, chứng từ, cảng, bến thủy nội địa không phép… (xem thêm)

Cũng trong tuần qua, tại buổi làm việc với Bệnh viện 199, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị trong thời gian tới, Bệnh viện 199 tiếp tục làm tốt vai trò, trách nhiệm là Bệnh viện đa khoa hạng I, tăng cường công tác chỉ đạo tuyến các bệnh viện, bệnh xá Công an các đơn vị, địa phương từ tỉnh Quảng Bình đến tỉnh Đắc Nông (khu vực Tây Nguyên). Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan và các cơ sở y tế Công an nhân dân trong khu vực trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân; chủ động hơn nữa tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám, chữa bệnh...

Bình luận (0)

Lên đầu trang